ClockThứ Sáu, 21/04/2017 20:18

Công tác xã hội nhân đạo được triển khai có chiều sâu và lan tỏa

TTH - Sáng 21/4, Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra tại hội trường UBND TP. Huế. Đến dự, về phía Trung ương có bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam; Phía tỉnh có các ông: Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Khắc Đính, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhiệm kỳ 2012 – 2017, công tác xã hội nhân đạo ở Thừa Thiên Huế được triển khai có chiều sâu và có tính lan tỏa. Toàn hội đã vận động gần 107 ngàn suất quà với tổng trị giá hơn 29 tỷ đồng; xây mới, sửa chữa 184 “Nhà tình thương CTĐ” tổng trị giá gần 7,5 tỷ đồng. Các cấp hội phối hợp Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện TW Huế tổ chức 400 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận hơn 90 ngàn đơn vị máu, xóa được tình trạng xã chưa có người tham gia tự nguyện hiến máu,…

Nhiệm kỳ tới, Hội CTĐ đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên chiến lược phát triển Hội CTĐ Việt Nam về các lĩnh vực công tác xã hội nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, sơ cấp cứu ban đầu, tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện.

Đại hội đã báo cáo kết quả bầu ban chấp hành, ban kiểm tra và các chức danh lãnh đạo của hội từ phiên họp nội bộ (của đại hội). Ông Nguyễn Ngọc Hùng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh. Đại hội suy tôn ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà thay mặt lãnh đạo tỉnh trao tặng Đại hội bức trướng “Đoàn kết, tận tâm, nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo”.

Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần

Theo Hãng Thông tấn The Straits Times ngày hôm nay (29/3), hai tổ chức nhân đạo hàng đầu thế giới vừa lên tiếng cảnh báo, nắng nóng khắc nghiệt là một trong những vấn đề gây nguy hiểm nhất do biến đổi khí hậu; mặc dù vậy, vấn đề này ít được quan tâm hơn so với các tác động dây chuyền khác, chẳng hạn như bão và lũ lụt.

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần
Tôn vinh các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xã hội

Chiều 25/3, UBND tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 8 năm 2024 với chủ đề: "Công tác xã hội Việt Nam - Tiên phong, chuyên nghiệp và kết nối"; đồng thời tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong hoạt động công tác xã hội (CTXH) trên địa bàn tỉnh. Đến dự lễ kỷ niệm có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tôn vinh các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xã hội
Lập kế hoạch sử dụng vốn phục hồi sinh kế cho 1.000 nữ nông dân

Ngày 21/3, Ban điều hành Dự án phục hồi sinh kế sau COVID-19 cho nữ nông dân tại các xã khó khăn đã tổ chức tập huấn cho 170 người ở xã Phú Diên, Phú Vang. Hoạt động có sự tham gia, giám sát của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cán bộ dự án Oxfam, giảng viên trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện.

Lập kế hoạch sử dụng vốn phục hồi sinh kế cho 1 000 nữ nông dân
Vui Xuân cho đối tượng xã hội và đoàn viên công đoàn khó khăn

Hòa chung không khí phấn khởi chào đón xuân Giáp Thìn năm 2024, ngày 2/2, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em (CTXH-QBTTE) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình vui tết, đón xuân cho người già và trẻ em ở trung tâm.

Vui Xuân cho đối tượng xã hội và đoàn viên công đoàn khó khăn
Hướng dẫn kỹ năng công tác xã hội trường học

Từ ngày 17 đến 19/1, tại tỉnh Sơn La, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn kỹ năng công tác xã hội trường học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 350 điểm cầu trên toàn quốc. Điểm cầu tại Thừa Thiên Huế được tổ chức tại hội trường Sở GD&ĐT.

Hướng dẫn kỹ năng công tác xã hội trường học
Return to top