ClockThứ Sáu, 20/08/2021 10:29

Công ty CP Đầu tư IMG Huế ủng hộ thiết bị và dụng cụ y tế trị giá 1 tỷ đồng

TTH.VN - Sáng 20/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh tiếp nhận ủng hộ thiết bị, dụng cụ y tế trị giá 1 tỷ đồng cho Sở Y tế tỉnh, Trung tâm hồi sức COVID - 19 Bệnh viện TƯ Huế (tại TP. Hồ Chí Minh) từ Công ty CP Đầu tư IMG Huế.

Ngoại lực tiếp sức, cùng nội lực trên mặt trận chống COVID-19Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng phòng, chống dịchNgân hàng BIDV hỗ trợ tỉnh 500 triệu đồng phòng chống dịch COVID-19Động viên lực lượng tại bệnh viện dã chiến, trả lại các điểm trường làm khung cách lyGần 650 kết quả test nhanh liên quan F0 ở A Lưới âm tínhBố trí lại phương án cho đội ngũ làm nhiệm vụ tại khu cách lyLơ là, chểnh mảng và hậu quảA Lưới khẩn trương truy vết, đảm bảo thực phẩm vùng phong tỏa

Đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp nhận ủng hộ từ Công ty CP Đầu tư IMG Huế

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Nam Tiến, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của doanh nghiệp trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay. Toàn bộ số vật tư y tế ủng hộ sẽ được phân bổ hợp lý, kịp thời đến các địa chỉ cần thiết.

Tính đến nay, Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp nhận hơn 13 tỷ đồng tiền mặt và hàng trăm tấn hàng hóa ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID- 19.

*Chương trình “Bữa ăn sáng cùng đồng đội” tại huyện A Lưới được tổ chức nhằm chia sẻ, động viên 30 người đang làm nhiệm vụ tại các chốt ở khu vực phong tỏa.

Có những món quà nhỏ nhưng thể hiện nghĩa tình của người dân vùng cao A Lưới

Bà Lê Thi Mai Loan, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện A Lưới cho biết, qua chia sẻ trên facebook, từ ngày 17/8, chương trình tổ chức với hoạt động tặng bánh chưng cho lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt và tiếp tục lan tỏa.

Thông qua kênh tiếp nhận của UBMTTQ Việt Nam huyện A Lưới, nhiều tổ chức, cá nhân, người dân trên địa bàn đã gửi tặng các phần ăn sáng đến chốt phong tỏa, trong đó có cả bánh mì, sữa, các nhu yếu phẩm và cả tiền mặt để mua nhu yếu phẩm… Thông qua kênh tiếp nhận của UBMTTQ Việt Nam huyện A Lưới, nhiều tổ chức, cá nhân, đơn vị cũng gửi tặng nhu yếu phẩm cho các khu cách ly tập trung, người dân vùng bị phong toả…

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh vừa ra quyết định xử phạt 30 triệu đồng đối với 4 tài xế điều khiển phương tiện vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, chiều 19/8, qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát Giao thông- trật tự Công an TP. Huế và Công an TX. Hương Trà phát hiện 4 trường hợp tài xế điều khiển phương tiện vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19. Tổ công tác đã phối hợp với lực lượng y tế kiểm tra và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe và tiến hành các biện pháp theo quy định.

Tổng mức xử phạt hành chính của 4 xe vi phạm là 30 triệu đồng; trong đó, 2 phương tiện vi phạm được yêu cầu quay đầu ra đường tránh TP. Huế di chuyển đúng hành trình.

Thái Bình


Tin, ảnh: M. Nguyên-H. Phúc

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hoãn đấu thầu vàng: Doanh nghiệp không mặn mà hay đang 'nghe ngóng'?

Do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy thông báo đấu thầu vàng vào 10h sáng nay (ngày 22/4); đồng thời, công bố sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào sáng mai, thứ Ba, 23/4.

Hoãn đấu thầu vàng Doanh nghiệp không mặn mà hay đang nghe ngóng
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

TIN MỚI

Return to top