ClockThứ Sáu, 17/11/2017 11:20

Công ty TNHH Mitsubishi Corporation Việt Nam đến Huế tìm hiểu cơ hội đầu tư

TTH.VN - Đó là khẳng định của UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu tại buổi tiếp, làm việc với ông Tetsu Funayama, Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mitsubishi Corporation Việt Nam và các thành viên sáng 17/11.

Tại buổi làm việc, ông Tetsu Funayama mong muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, bất động sản, nuôi trồng thủy sản và dệt may. Ngoài đầu tư cơ sở hạ tầng, công ty cần hỗ trợ những chính sách đặc biệt, cơ chế đặc thù để phát triển...

Hai bên trao đổi những vấn đề cần quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu hoan nghênh và vui mừng chào đón Công ty TNHH Mitsubishi Corporation Việt Nam đến Thừa Thiên Huế tìm hiểu cơ hội đầu tư; đồng thời khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư. Bên cạnh những chính sách đã quy định, tỉnh sẽ có những cơ chế, chính sách tốt nhất để công ty phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị công ty cần có những phương án cụ thể, bàn bạc cụ thể với các sở, ngành liên quan của tỉnh để có hướng phát triển trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tặng quà ông Tetsu Funayama

“Không chỉ cơ chế chính sách, quỹ đất, mà tỉnh cam kết giải phóng mặt bằng nhanh để các nhà đầu tư đến với tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

TIN MỚI

Return to top