Thế giới

Covid-19: 14.611 ca tử vong toàn cầu, Mỹ thông qua tuyên bố thảm họa

ClockThứ Hai, 23/03/2020 11:35
Theo trang thống kê dữ liệu Worldometers, trong 24 giờ qua, số người tử vong do Covid-19 trên toàn cầu tăng lên 14.611 ca và hơn 335.511 ca mắc.

FAO: Mua hàng ồ ạt có thể thúc đẩy tình trạng lạm phát thực phẩm toàn cầuAustralia chi thêm 66 tỷ AUD để đối phó với dịch Covid-19Mỹ nên tập hợp G7, NATO và các đồng minh khác để đối phó với COVID-19

Hầu hết các ca tử vong trên thế giới tập trung ở châu Âu. Italy là nước có số ca tử vong cao nhất thế giới lên tới 5.476 ca. Hiện đã có 192 quốc gia và vùng lãnh thổ có người mắc Covid-19. 

Một hành khách đi tàu đến Naples, Italy hôm 22/3. Ảnh: Reuters

Tại châu Âu, Italy vẫn là tâm bão của dịch Covid-19, trong khi các nước khác như Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Anh cũng chứng kiến số ca tử vong tăng mạnh.

Italy ngày hôm qua (22/3) đã ghi nhận thêm 651 ca tử vong và 5.560 ca nhiễm mới, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên tới 5.476 trong tổng số 59.138 ca nhiễm. Quân đội Italy đã được huy động hỗ trợ lệnh phong tỏa. Theo Reuters, Italy vừa ra lệnh cấm đi lại trong nước, trong nỗ lực mới nhất nhằm ngăn virus lây lanChính phủ cũng ra lệnh ngưng mọi hoạt động kinh doanh không thiết yếu để buộc thêm nhiều người nữa phải ở nhà.

Tây Ban Nha cũng ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục tính theo ngày, với 375 trường hợp mới, nâng tổng số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại quốc gia này lên con số 1.756 người. Bên cạnh đó, Tây Ban Nha cũng xác nhận 28.603 ca mắc Covid-19, nhiều thứ hai châu Âu. Chính phủ Tây Ban Nha đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong 15 ngày từ 14/3, trong đó có biện pháp cấm người dân rời khỏi nhà trừ các trường hợp bất khả kháng. 

Tại Pháp, các con số cũng đang ở mức báo động. Trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 1.559 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 và thêm 112 trường hợp tử vong. Như vậy đến thời điểm hiện tại, Pháp đã có 16.018 ca nhiễm và 674 ca tử vong. Thượng viện Pháp ngày 22/3 đã "bật đèn xanh" cho luật chống dịch Covid-19, theo đó Paris sẽ thiết lập tình trạng y tế khẩn cấp trong thời gian 2 tháng.

Đức xác nhận 2.488 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 24.852 trường hợp, trong đó có 94 trường hợp tử vong, tăng thêm 10 ca so với một ngày trước đó.

 

Vương quốc Anh cũng chứng kiến số ca tử vong vì Covid-19 tăng mạnh, với 48 ca mới, nâng tổng số người thiệt mạng tới thời điểm này lên 281. Trong khi số ca mắc bệnh cũng ghi nhận thêm 665 và tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 là 5.683. Tại Anh đang xuất hiện lo ngại trở thành một "Italy thứ hai" về số ca tử vong do Covid-19 trong những ngày tới. Chính phủ Anh đã thông báo một số biện pháp phong tỏa có giới hạn để đối phó với dịch bệnh.

Tại Trung Đông, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran vẫn là ổ dịch Covid-19 lớn nhất. Số ca mắc Covid-19 ở nước này lên tới 21.638 sau khi ghi nhận thêm 1.028 trường hợp nhiễm mới trong ngày 22/3. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 1.685 trường hợp. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc đã kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để Tehran có thể nhập khẩu thuốc và các thiết bị y tế cần thiết cho cuộc chiến chống đại dịch.

Tình hình dịch Covid-19 tại Mỹ ngày càng trở nên nghiêm trọng khi nước này ghi nhận thêm 8.257 ca mắc mới và thêm 112 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Mỹ đã lên tới 32.646 trường hợp, trong đó đã có 112 người tử vong. Như vậy đến thời điểm hiện tại Mỹ đã đứng thức 3 về số ca mắc, sau Trung quốc và Italy.

Ít nhất 8 bang tại Mỹ đã ban hành sắc lệnh yêu cầu người dân ở trong nhà. Tổng thống Trump hôm 22/3 cho biết,  ông đã huy động lực lượng Vệ binh Quốc gia tại New York, California và Washington – những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông Trump cũng phê chuẩn việc ban hành tuyên bố thảm họa đối với bang New York, và Washington, cho biết, sẽ sớm thông qua tuyên bố này tại California.

Tình hình dịch bệnh tại châu Á cũng đang có nhiều lo ngại khi nguy cơ bùng phát các ổ dịch mới gia tăng.

Riêng tại Hàn Quốc, số ca tử vong mới đã giảm xuống chỉ còn 1 con số. Trong 24h qua, nước này ghi nhận 98 ca mắc mới và 2 ca tử vong. Như vậy Hàn Quốc có tổng cộng 8.897 ca mắc và 104 ca tử vong tính đến thời điểm hiện tại.

Trung Quốc, nơi virus SARS-CoV-2 bùng phát tháng 12/2019, cũng ghi nhận số ca tử vong mới vì Covid-19 rất thấp. Tới thời điểm này, Trung Quốc tuyên bố đã khống chế được dịch bệnh.

Indonesia và Malaysia đang đứng trước nguy cơ trở thành các "điểm nóng" dịch bệnh tại Đông Nam Á khi những nước này ghi nhận số ca mắc bệnh tăng nhanh chỉ trong một thời gian ngắn. Indonesia tới lúc này đang là quốc gia thành viên ASEAN có số ca tử vong vì dịch Covid-19 cao nhất. Trong 24h qua, Indonesia đã ghi nhận thêm 10 ca tử vong và 64 ca nhiễm mới. Như vậy Indonesia đã có 48 ca tử vong và tổng cộng 514 ca nhiễm. Còn Malaysia ghi nhận 2 ca tử vong và 1.306 ca nhiễm tính đến thời điểm hiện tại./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
LHQ: Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục

Trong một báo cáo mới vừa được công bố ngày 12/3, Liên Hiệp Quốc cho biết số trẻ em trên toàn thế giới tử vong trước 5 tuổi đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022, và đây là năm đầu tiên số trẻ nhỏ tử vong giảm xuống dưới 5 triệu.

LHQ Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Mỹ ghi nhận mùa đông ấm nhất lịch sử

Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), mùa đông này là mùa đông ấm nhất từng được ghi nhận ở lục địa Mỹ - dấu hiệu mới nhất cho thấy thế giới đang hướng tới một kỷ nguyên chưa từng có do khủng hoảng khí hậu.

Mỹ ghi nhận mùa đông ấm nhất lịch sử
Return to top