Thế giới

COVID-19: Ấn Độ vượt ngưỡng 7 triệu ca nhiễm

ClockChủ Nhật, 11/10/2020 15:48
TTH.VN - Số ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ đã tăng vọt vượt ngưỡng 7 triệu người trong ngày hôm nay (11/10).

Ấn Độ cam kết sử dụng năng lực sản xuất vaccine giúp nhân loại chống lại đại dịchWHO: Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu tăng kỷ lục trong một ngày

Người dân tại Ấn Độ được xét nghiệm COVID-19. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Số liệu từ Bộ Y tế Ấn Độ cho thấy sự gia tăng gần 75.000 trường hợp trong ngày 11/10, nâng tổng số ca nhiễm lên 7,05 triệu ca, chỉ đứng sau Mỹ, là quốc gia đã ghi nhận 7,67 triệu ca nhiễm.

Các chuyên gia cho rằng, con số thực tế có thể cao hơn nhiều, khi tỷ lệ xét nghiệm ở đất nước rộng lớn với 1,3 tỷ dân, nơi có một số thành phố đông đúc nhất hành tinh, thấp hơn nhiều so với nhiều quốc gia khác. Bên cạnh đó, số ca tử vong ở Ấn Độ là 108.334 ca tính đến ngày 11/10, cũng thấp hơn ở Mỹ và các quốc gia khác, những nơi có số người tử vong ở mức cao hơn.

Được biết, Mỹ đã ghi nhận 214.000 ca tử vong; trong khi Brazil, nơi có ít hơn 2 triệu ca nhiễm so với Ấn Độ, đã chứng kiến gần 150.000 người tử vong cho đến nay.

Trước đó vào ngày 9/10, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã phát động một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích công chúng đeo khẩu trang, thực hành vệ sinh tay và duy trì giãn cách. “Những nỗ lực chung của chúng tôi đã giúp cứu sống nhiều người. Chúng tôi phải tiếp tục đà này và bảo vệ công dân khỏi virus”, ông Narendra Modi tuyên bố.

Ban đầu, đại dịch COVID-19 tấn công các thành phố lớn như Mumbai và New Delhi, nhưng sau đó lây lan đến hầu hết mọi nơi trên đất nước rộng lớn, bao gồm cả các đảo Andaman và Nicobar xa xôi. Gần đây, số ca nhiễm mới hàng ngày đã giảm từ mức cao nhất là gần 100.000 ca vào giữa tháng 9, xuống còn khoảng 60.000-70.000 ca.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

VPI dự báo giá xăng tăng trên 2% trong kỳ điều hành ngày 21/3

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 21/3, giá bán lẻ xăng dầu dự báo sẽ tăng từ 0,7 - 3,8% và Liên bộ Tài chính - Công Thương có thể sẽ tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut.

VPI dự báo giá xăng tăng trên 2 trong kỳ điều hành ngày 21 3
Giá vé máy bay tăng, doanh nghiệp lo khó làm tour nội địa

Nhiều doanh nghiệp lữ hành đang lo ngại về thị trường tour nội địa, khi trần giá vé máy bay nội địa điều chỉnh tăng từ ngày 1/3/2024. Nỗi lo lớn nhất là lượng khách nội địa sẽ sụt giảm khi sắp vào mùa du lịch và doanh nghiệp cũng dè dặt hơn trong việc “ôm” vé giá rẻ như mọi năm.

Giá vé máy bay tăng, doanh nghiệp lo khó làm tour nội địa
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top