Thế giới

COVID-19: Italy có ca tử vong thứ 3, dừng lễ hội hóa trang ở Venice

ClockThứ Hai, 24/02/2020 10:51
Người đứng đầu Cơ quan bảo vệ Dân sự Italy Angelo Borrelli cung cấp số liệu cập nhật tới cuối giờ chiều ngày 23/2 cho thấy, số ca nhiễm COVID-19 ở nước này đã tăng lên 152 trường hợp.

COVID-19: Hàn Quốc nâng cảnh báo lên mức cao nhấtWHO: Thế giới phải khẩn trương hành động trước khi quá muộn để dập dịch COVID-19WHO lo ngại trước sự lây lan toàn cầu của COVID-19

Nhân viên chữ thập đỏ dùng máy quét thân nhiệt để kiểm tra thân nhiệt hành khách tại sân bay Fiumicino, Rome, Italy, ngày 5/2/2020. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trước tình trạng số ca nhiễm chủng mới của virus corona gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) đang tăng nhanh tại Italy, chính quyền thành phố Venice ngày 23/2 đã quyết định dừng các hoạt động của Lễ hội hóa trang Carnival thường niên đang diễn ra ở thành phố này.

Người đứng đầu Cơ quan bảo vệ Dân sự Italy Angelo Borrelli cung cấp số liệu cập nhật tới cuối giờ chiều ngày 23/2 cho thấy, số ca nhiễm COVID-19 ở nước này đã tăng lên 152 trường hợp.

Italy cũng đã ghi nhận nạn nhân thứ 3 tử vong vì COVID-19. Ông Borrelli cho biết thêm, hiện có 129 người đang được theo dõi tại bệnh viện, 54 người đã phải nhập viện, 26 người đang được chăm sóc đặc biệt và 22 người bị cách ly tại nhà riêng.

Quy mô của dịch COVID-19 đang lan rộng ở Italy. Chính quyền 4 vùng phía Bắc gồm Lombardy, Veneto, Friuli Venezia Giulia và Piemonte đã quyết định mở rộng quyết định đóng cửa đối với tất cả các cấp học và đình chỉ mọi hoạt động liên quan tới giáo dục. 

Trong khi đó, tại vùng Trentino Alto Adige, các trường đại học và nhà trẻ cũng bị đóng cửa cho tới ngày 1/3. Tại nhiều vùng, các hoạt động công cộng cũng bị cấm. Thị trấn Vo 'Euganeo thuộc tỉnh Padova cũng bị phong tỏa và tuần tra bởi lực lực cảnh binh Italy.

Người phát ngôn nhà điều hành đường sắt OBB của Áo ngày 23/2 cho biết nước này đã dừng mọi dịch vụ đường sắt với Italy cả 2 chiều theo tuyến qua Đèo Brenner nhằm ngăn dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19) lây lan hơn nữa.

Đèo Brenner trên dãy Alps là tuyến vận tải quan trọng và thường xuyên đông khách, kết nối giữa Italy, Áo và Đức.

Ngay trước khi thông báo trên được đưa ra, chính phủ Áo cũng cho biết đã không cho phép một chuyến tàu có hành trình từ Venice đến Munich được đi qua, do nghi ngờ có 2 hành khách có thể nhiễm virus.

Thông báo của Bộ Nội vụ Áo cho hay công ty đường sắt nhà nước Italy đã thông báo cho OBB rằng 2 hành khách trên tàu có triệu chứng sốt. Hiện tàu đang dừng ở Đèo Brenner về phía lãnh thổ Italy.

Hiện chưa rõ tàu có thể tiếp tục hành trình hay không, trong bối cảnh nhà chức trách hai bên vẫn đang thảo luận tình hình. Tàu chở khoảng 300 hành khách, phần lớn là người Áo và Đức.

Bộ Nội vụ Áo cũng cho biết sẽ nhóm họp trong ngày 24/2 để thảo luận việc có áp đặt cac biện pháp kiểm soát biên giới với Italy hay không. Hiện Áo đang có 181 ca nghi nhiễm COVID-19, trong khi Italy đã trở thành điểm nóng mới của dịch ở châu Âu, với 3 ca tử vong.

Cũng trong ngày 23/2, Thông tấn xã Séc (CTK) đưa tin một máy bay quân sự đã cất cánh từ Vienna (Áo), chở 25 tấn vật tư y tế và thiết bị chăm sóc sức khỏe viện trợ nhân đạo cho Trung Quốc để chống dịch COVID-19. 

Phóng viên TTXVN thường trú tại Praha cho biết chính phủ Cộng hòa Séc đã phê duyệt việc gửi viện trợ nhân đạo chính thức vào đầu tháng 2 vừa qua và nước này đã cung cấp 4,5 tấn vật tư y tế, cùng với các mặt hàng của những nước như Áo, Hungary và Slovakia trong chuyến hàng trên.

Lô hàng chủ yếu là khẩu trang, găng tay và quần áo bảo hộ cũng như chất khử trùng. Quá trình vận chuyển được Liên minh châu Âu (EU) đồng baor trợ.

Chính phủ Séc cũng dự kiến điều một máy bay quân sự đặc biệt chở hàng viện trợ của nước này đến Trung Quốc vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 tới./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

LHQ: Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục

Trong một báo cáo mới vừa được công bố ngày 12/3, Liên Hiệp Quốc cho biết số trẻ em trên toàn thế giới tử vong trước 5 tuổi đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022, và đây là năm đầu tiên số trẻ nhỏ tử vong giảm xuống dưới 5 triệu.

LHQ Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top