Thế giới

COVID-19: Pháp đạt mốc 20 triệu lượt tiêm mũi vaccine đầu tiên

ClockChủ Nhật, 16/05/2021 07:30
TTH.VN - Pháp vừa đạt được mục tiêu tiêm 20 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên vào ngày 15/5, vài ngày trước khi quyết định mở cửa trở lại rất được mong đợi được thực hiện đối với các khu vực nhà hàng, trong bối cảnh Chính phủ Pháp bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong toả trên toàn quốc.

WHO kêu gọi các nước giàu nhường vaccine COVID-19 cho các nước nghèoVaccine giúp giảm mạnh số ca tử vong và nhập viện tại Anh

Người dân ở thành phố Nice, Pháp được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố cột mốc quan trọng này trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter, và "20 triệu" là một con số đại diện cho khoảng 30% dân số Pháp. Bên cạnh đó, gần 9 triệu người cũng đã được tiêm mũi vaccine thứ 2.

Trong một động thái liên quan khi đến thăm địa điểm tiêm chủng hàng loạt tại trung tâm hội nghị Porte de Versailles ở thủ đô Paris, Thủ tướng Pháp Jean Castex nói với các phóng viên rằng: “Đây là một thời điểm rất quan trọng đối với toàn bộ đất nước, vì điều đó hỗ trợ triển vọng của chúng tôi trong việc chấm dứt cuộc khủng hoảng này”.

Trong bối cảnh Chính phủ Pháp đặt mục tiêu tiêm 30 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trước ngày 15/6. Ông Jean Castex nhận định, mục tiêu này "nằm trong tầm tay".

Ngoài ra, các nhà chức trách Pháp cũng cho biết, số lượng bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt trong các bệnh viện đang tiếp tục giảm.

Cụ thể, số người được chăm sóc đặc biệt đứng ở mức 4.352 người vào ngày 14/5, giảm 90 người so với một ngày trước đó, và thấp hơn nhiều so với mức đỉnh điểm là 6.001 người, khi "làn sóng thứ 3" của dịch bệnh tấn công quốc gia này từ tháng 3.

Được biết, vào ngày 19/5, các bảo tàng, nhà hát, rạp chiếu phim và phòng hòa nhạc sẽ được mở cửa trở lại với công suất hạn chế, sau 6 tuần đóng cửa để ngăn chặn đại dịch. Bên cạnh đó, lệnh giới nghiêm trên toàn quốc cũng sẽ được thay đổi thành 9h tối, thay vì 7h tối.

Các cửa hàng không thiết yếu sẽ được mở cửa trở lại, và chỗ ngồi ngoài trời tại các quán cà phê và nhà hàng sẽ được phép hoạt động, lần đầu tiên kể từ ngày 30/10 năm ngoái.     

Tiếp đó, các quán cà phê và nhà hàng sẽ có thể phục vụ khách hàng trong nhà vào ngày 9/6; và lệnh giới nghiêm sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn vào ngày 30/6, nếu tỷ lệ lây nhiễm tiếp tục giảm.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Pháp chạy đua để mang đến một kỳ Olympic không có muỗi gây bệnh

Pháp đang phải đối mặt với một nhiệm vụ đầy thách thức để đảm bảo Thế vận hội Paris 2024 sắp tới không có mối đe dọa từ các bệnh do muỗi truyền, trong bối cảnh muỗi vằn mang virus làm lây lan các bệnh truyền nhiễm đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn ở châu Âu.

Pháp chạy đua để mang đến một kỳ Olympic không có muỗi gây bệnh
Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên về AI

Ngày 21/3 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua một nghị quyết mang tính bước ngoặt về việc thúc đẩy các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) "an toàn, bảo mật và đáng tin cậy" để mang lại lợi ích là sự phát triển bền vững cho tất cả mọi người.

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết đầu tiên về AI
Return to top