Thế giới

Covid-19: Thế giới vượt mốc 8 triệu ca, dịch bệnh tại châu Á phức tạp

ClockThứ Ba, 16/06/2020 09:29
Trong 24h qua, Mỹ ghi nhận thêm 19.325 ca mắc Covid-19 và 405 ca tử vong vì dịch bệnh này, nâng tổng số ca mắc ở Mỹ lên gần 2,2 triệu người với 118.263 người tử vong.

Bùng phát ổ dịch mới, Bắc Kinh phong tỏa hàng trăm hộ dânHàng loạt nước châu Âu mở lại biên giới nội khối, khôi phục kinh tếCó một Việt Nam mạnh mẽ hơn từ khủng hoảng COVID-19Liên minh châu Âu EU được bảo đảm 300 triệu liều vaccine ngừa COVID-19Italy tận dụng đại dịch để cải tổ đất nước

Cố vấn kinh tế hàng đầu Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết sự gia tăng các ca mắc mới ở một số bang là "có thể kiểm soát được" và khẳng định rằng Tổng thống Trump phản đối các biện pháp phong tỏa toàn quốc thậm chí dữ liệu cho thấy dịch Covid-19 trở nên ngày càng tồi tệ hơn.

Người dân đeo khẩu trang khi ra đường ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Peru, Chile và Mexico vẫn là những điểm nóng ở Mỹ Latin với số ca mắc Covid-19 tăng cao. Peru ghi nhận 3.256 ca mắc mới trong 24h qua, nâng tổng số ca lên 232.992 trường hợp và vẫn là ổ dịch lớn thứ 8 thế giới. Chile ghi nhận 5.143 ca mắc và 39 ca tử vong trong 1 ngày, nâng tổng số ca lên 179.436 với 3,362 ca tử vong. Trong khi đó, Mexico là ổ dịch lớn thứ 14 trên thế giới với 4.147 ca mắc mới và 269 ca tử vong. Quốc gia này cũng là nước có số ca tử vong cao thứ 2 Mỹ Latin, chỉ sau Brazil với 17.141 trường hợp.Brazil vẫn là ổ dịch lớn thứ 2 thế giới và là ổ dịch lớn nhất Mỹ Latin. Quốc gia này ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất thế giới với 20.389 trường hợp, nâng tổng số ca lên 888.271 với gần 44.000 ca tử vong. Brazil đã vượt Anh và là quốc gia có số ca tử vong nhiều thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Mỹ.

Nga ghi nhận thêm 8.246 ca mắc Covid-19 mới và 143 trường hợp tử vong trong 24h. Theo Cơ quan Giám sát về việc Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Liên bang Nga, đã có hơn 15,1 triệu xét nghiệm Covid-19 được tiến hành ở nước này.

"Hơn 15,1 triệu xét nghiệm đã được thực hiện ở Liên bang Nga. Trong 24h qua, hơn 280.000 xét nghiệm được tiến hành", cơ quan này cho biết.

Tại châu Âu, Tây Ban Nha chỉ ghi nhận thêm 181 ca mắc Covid-19 mới trong ngày và không có ca tử vong nào. Tổng số ca Covid-19 tại quốc gia này hiện là 291.189 ca với 27.136 ca tử vong.

Anh vẫn là ổ dịch lớn thứ 5 thế giới với số ca tử vong cao nhất châu Âu. Tuy nhiên, số ca mắc mới ở Anh đã giảm dần khi ngày 15/6, nước này chỉ ghi nhận số ca mắc mới ở mức 3 con số với 968 trường hợp và số ca tử vong mới ở mức 2 con số với 38 trường hợp. Tổng số ca mắc Covid-19 ở Anh hiện là 296.857 với 41.736 ca tử vong.

 

Italy - nơi từng là tâm dịch châu Âu, đã có 301 ca mắc mới và 26 trường hợp tử vong trong ngày. Đây cũng là số người chết vì dịch Covid-19 trong ngày thấp nhất tại quốc gia này kể từ ngày 2/3.

Pháp và Đức cũng ghi nhận số ca mắc mới ở mức 3 con số trong 1 ngày, lần lượt là 152 và 373 với các ca tử vong lần lượt là 29 và 15. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Pháp là 157.372 ca trong khi Đức ghi nhận 188.044 trường hợp mắc bệnh.

Ấn Độ đã vượt Anh và Tây Ban Nha để trở thành ổ dịch lớn thứ 4 thế giới với 343.026 ca mắc và 9.915 ca tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hơn 100 ca mắc Covid-19 chính thức được ghi nhận trong đợt bùng phát dịch bệnh mới ở thành phố Bắc Kinh. WHO nhận định mặc dù tính đến nay chưa có ca tử vong nào ở thủ đô của Trung Quốc nhưng diện tích và sự kết nối ở Bắc Kinh khiến dịch bệnh là trở thành mối lo ngại lớn.

"Thậm chí cả khi nhiều quốc gia cho thấy khả năng kiềm chế dịch bệnh lây lan thì những nước này vẫn phải cảnh giác về nguy cơ tái bùng phát. Tuần trước, Trung Quốc ghi nhận một số ca mắc mới ở Bắc Kinh sau hơn 50 ngày không có ca Covid-19 nào ở thành phố này. Đến nay, Bắc Kinh đã có hơn 100 ca Covid-19".

"Nguồn gốc và quy mô đợt bùng phát này vẫn đang được điều tra", WHO cho biết.

Bên cạnh Trung Quốc, Hàn Quốc cũng đang đối mặt với sự phức tạp của dịch bệnh khi nhiều ca mắc mới không thể theo dõi tiếp xúc. Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc cho biết từ ngày 1 - 14/6, nước này đã ghi nhận 618 ca mắc mới, trong đó 63 ca, tương đương với 10,2% có lộ trình lây nhiễm không thể theo dõi tiếp xúc. Hơn 80% các ca mắc này tập trung ở thủ đô Seoul. Ngày 15/6, Hàn Quốc ghi nhận 37 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó Seoul chiếm 22 ca.

Iran vẫn dẫn trước Thổ Nhĩ Kỳ về tổng số ca mắc Covid-19, với 189.876 ca so với 179.831 ca. Trong 24h qua, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm 1.592 ca mắc mới, trong khi Iran ghi nhận 2.449 ca. Số ca tử vong trong ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 2 con số là 18 trong khi ở Iran đã tăng lên 3 con số với 113 trường hợp.

Đến nay, thế giới ghi nhận gần 8,1 triệu ca mắc Covid-19 với 438.340 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8% lên 5.060 tỷ USD trong năm 2024

Theo dự báo mới nhất của Công ty Tư vấn và nghiên cứu công nghệ thông tin Gartner, chi tiêu cho ngành công nghệ thông tin (CNTT) trên toàn thế giới trong năm nay dự kiến sẽ đạt tổng cộng 5.060 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2023. Con số này cao hơn so với dự báo tăng trưởng 6,8% được đưa ra hồi tháng 1 và đưa chi tiêu CNTT toàn cầu đi đúng hướng để vượt ngưỡng 8.000 tỷ USD trước năm 2030.

Chi tiêu CNTT toàn cầu dự báo tăng 8 lên 5 060 tỷ USD trong năm 2024
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Return to top