Thế giới

Croatia đóng cửa biên giới, ngăn dòng người tị nạn

ClockThứ Sáu, 18/09/2015 16:48
TTH.VN - Croatia hôm nay (18/9) đã quyết định đóng cửa biên giới đường bộ với Serbia, sau khi hàng nghìn người tị nạn Trung đông chuyển hướng tới quốc gia này. 

 Ảnh minh họa
Hàng nghìn người tị nạn mắc kẹt tại thành phố biên giới Tovarnik

  Ảnh minh họa
Cảnh sát Slovenia dừng đoàn tàu chở 1/2 lượng khách là người tị nạn

Phát biểu trước báo chí, một quan chức cấp cao tại Zagreb cho biết, Chính phủ nước này không còn cách nào khác buộc phải đóng 7/8 cửa biên giới với Serbia, để ngăn chặn số người tị nạn ước tính lên tới 10.000 người đang tràn vào quốc gia này. 
  
Được biết, dòng người tị nạn đã tập trung đổ về biên giới Croatia, sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia. Phóng viên BBC có mặt tại Zagreb cho biết, ban đầu Croatia dự kiến đưa khoảng hơn 1.000 người tới trại tị nạn nhưng kế hoạch đã bị phá sản khi đám đông đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. 
  
Hôm qua (17/9), hàng rào cảnh sát chống bạo động của Croatia đã không thể ngăn chặn dòng người tị nạn tại thành phố biên giới Tovarnik. Đám đông chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để đón những chuyến xe bus với mong muốn tới được khu vực phía bắc châu Âu. Tuy nhiên, họ đã phải thất vọng và bắt đầu xô xát với cảnh sát.   
  
Đích thân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Croatia - Ranko Ostojic phải lên tiếng kêu gọi người tị nạn ngưng hành động xâm nhập bất hợp pháp. 
  
"Mọi người không nên đổ tới Croatia nữa. Hãy ở lại trại tị nạn tại Serbia, Macedonia hoặc Hy Lạp. Croatia không phải con đường để các bạn tới với châu Âu. Sẽ không có bất cứ chuyến xe bus nào chuyên chở người tị nạn tại Croatia. Tất cả chỉ là nói dối", Bộ trưởng Ranko Ostojic khẳng định. 
  
Trong khi đó, Thủ tướng Croatia - Zoran Milanovic cũng tuyên bố, Croatia có rất ít khả năng tiếp nhận người tị nạn. 
  
Trước đó, Hungary đã áp dụng biện pháp cứng rắn với người tị nạn. Cảnh sát được lệnh sử dụng vòi rồng, lựu đạn hơi cay để giải tán đám đông. Hành động của Hungary đã bị các quan chức phụ trách nhân quyền của Liên hiệp quốc lên án gay gắt. 
  
Cũng trong ngày hôm qua (17/9), phía Slovenia cũng cho biết, họ đã ngăn chặn một đoàn tàu chở theo người tị nạn tại biên giới Dobova với Croatia. "Trong số hơn 300 hành khách, khoảng 150 người không đáp ứng đủ giấy tờ cần thiết để được Slovenia tiếp nhận. Những người này sẽ buộc phải trở lại điểm xuất phát là Zagreb", một quan chức Slovenia cho biết.

Theo Vnmedia
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Return to top