Chính trị - Xã hội An sinh xã hội
Cú hích cho người nghèo
TTH - Từ sự trợ giúp của các cơ quan, đơn vị, trường học đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% ở hai huyện A Lưới và Nam Đông, đã có 4 xã giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 25%.
Niềm vui giản dị của bà Trần Thị Mía khi được thoát nghèo
Nhiều hộ thoát nghèo
Chồng mất sớm, một mình xoay xở nuôi 5 miệng ăn nên cái nghèo, cái khổ cứ đeo bám gia đình bà Trần Thị Mía (thôn 6, xã Thượng Long, huyện Nam Đông). Sau nhiều năm có tên trong danh sách hộ nghèo, vào năm 2018, bà Mía đã thoát nghèo, lại sắp được dọn về ở ngôi nhà mới. Có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của gia đình, bà Mía còn được dự án xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt hỗ trợ 16 triệu đồng, được các đơn vị giúp đỡ xã Thượng Long theo Kế hoạch 16 hỗ trợ con giống, vật nuôi.
Cũng với mô hình chăn nuôi, trồng vườn, gia đình ông Hồ Văn Nhing (xã Hương Hữu, huyện Nam Đông) không chỉ thoát nghèo trong năm 2018 mà còn dành dụm trả gần xong số tiền vay 50 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Ông Nhing kể, từ sự hỗ trợ con giống của các ban ngành, ông nuôi bò sinh sản, làm ruộng, trồng chuối, thu nhập khá hơn trước. “Nhà nước đã hỗ trợ như thế, gia đình tui phải cố gắng đưa kinh tế đi lên. Có con giống, tui học hỏi thêm kỹ thuật nuôi trồng để làm ăn hiệu quả”, ông Nhing bộc bạch.
Ở xã Thượng Long, từ sự hỗ trợ của các đơn vị: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Ngân hàng Chính sách xã hội, Trường cao đẳng Nghề số 23, trong 2 năm 2017 và 2018, có 39 hộ đã thoát nghèo. Ông Trần Văn Trĩ, Chủ tịch UBND xã Thượng Long cho biết: “Công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương và các đơn vị hỗ trợ rất chặt chẽ để có hướng hỗ trợ thiết thực cho bà con. Trước khi hỗ trợ, chúng tôi khảo sát nhu cầu, tập huấn cho bà con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tuyên truyền thay đổi nhận thức để bà con áp dụng hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ. Bà con rất vui mừng, cố gắng làm ăn”.
Trợ giúp có điều kiện
Thực hiện Kế hoạch số 16 của UBND tỉnh về “Phân công các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% ở hai huyện A Lưới và Nam Đông”, 57 cơ quan, đơn vị, trường học (gọi tắt là nhóm trợ giúp) được phân công giúp đỡ 19 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25%, cứ ba đơn vị giúp đỡ một xã.
Các nhóm trợ giúp đã phối hợp, tiến hành khảo sát nhu cầu, đề xuất của địa phương, nguyện vọng của hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở xây dựng, ban hành kế hoạch giúp đỡ phù hợp. Trong năm 2017, 19 xã đã nhận hỗ trợ từ 19 nhóm trợ giúp trên 5,6 tỷ đồng, năm 2018 khoảng 8,3 tỷ đồng, tập trung vào các hoạt động: hỗ trợ phát triển sản xuất; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; xây, sửa chữa nhà ở; xây dựng công trình điện thắp sáng, nước; khám chữa bệnh cho người nghèo…
Theo đánh giá của Sở LĐTB&XH, nhận được sự trợ giúp, hộ nghèo, hộ cận nghèo và cộng đồng được hỗ trợ phấn khởi bắt tay vào lao động, sản xuất, kinh doanh. Cùng với chính sách giảm nghèo của các địa phương, sự hỗ trợ của các nhóm trợ giúp đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của 4 xã Hồng Thượng, A Ngo, Hương Lâm, Hồng Hạ thuộc huyện A Lưới xuống dưới 25%; một số xã có tỷ lệ hộ nghèo giảm gần dưới 25% như Thượng Long, Hương Hữu, Hồng Bắc và A Roàng... Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh còn 15 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25%.
Cần tạo “cú hích”
Bà Phan Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH cho hay: “Nếu trong năm 2017, do chưa có kinh nghiệm cũng như sự phối hợp chưa thật sự đồng bộ, chặt chẽ, sự trợ giúp chủ yếu theo kiểu cho không, hỗ trợ về nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, thì đến năm 2018 đã có những bước thay đổi tích cực, không chỉ dừng lại ở trợ giúp cá nhân mà là trợ giúp cộng đồng, hướng đến giảm nghèo bền vững. Chính quyền cấp xã đã thực sự vào cuộc, không chỉ là cầu nối đơn thuần mà đã kết nối với nguồn lực trợ giúp từ các đơn vị, kết hợp với nguồn lực từ Nhà nước đầu tư tạo ra cú hích để các hộ nghèo vươn lên”.
Tuy vậy, một số nhóm vẫn phối hợp chưa chặt chẽ, chậm triển khai hoặc chỉ dừng lại ở hoạt động khảo sát, thăm hỏi, tặng quà, chưa thật sự có hoạt động tạo “cú hích” để hộ nghèo có ý thức vươn lên. Nhiều hộ dân vẫn thụ động trong việc tiếp nhận các giúp đỡ, cá biệt vẫn có trường hợp ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ, thiếu động lực phấn đấu, thay đổi phương thức làm ăn để thoát nghèo. Đa số người dân các xã được giúp đỡ có trình độ dân trí thấp, thiếu nghề nghiệp, chưa biết cách làm ăn..., là những trở lực trong quá trình thực hiện Kế hoạch 16 của UBND tỉnh.
Để sớm giảm tỷ lệ xã nghèo trên 25%, các nhóm trợ giúp cần hướng đến sự giúp đỡ có điều kiện để hộ nghèo có ý thức vươn lên thoát nghèo, trong đó tập trung vào các hoạt động trợ giúp mang tính bền vững, hạn chế các hoạt động cho không dẫn đến người dân thụ động, trông chờ vào nguồn trợ giúp. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông làm thay đổi nhận thức của người nghèo, nhất là con em hộ nghèo, hộ cận nghèo cần thay đổi nhận thức về nghề nghiệp, việc làm và phương thức sản xuất.
Bài, ảnh: MINH HIỀN
- Về tận địa phương để tư vấn, phổ biến chính sách việc làm (01/07)
- Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hồ Văn Hòa (01/07)
- 16 đoàn tham gia hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an Nhân dân khu vực phía Nam (01/07)
- Phát hiện 11 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy (01/07)
- Kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trên lĩnh vực an ninh trật tự (01/07)
- Trưng bày những sản phẩm được làm từ trẻ em yếu thế (01/07)
- 285 sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo trong Công đoàn Viên chức tỉnh (01/07)
- Bắt 2 đối tượng liên quan đến ma túy (01/07)
-
Bổ nhiệm ông Lê Văn Vu giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
- Tạo gắn kết trong công nhân lao động
- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thị sát “Chợ quê ngày hội” trước giờ khai mạc
- Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6
- Đồng diễn Yoga và trao học bổng “Quỹ xe đạp chở ước mơ”
- Chuyển trọng tâm sang “dân số và phát triển”
- Xung kích trong mọi nhiệm vụ
- Huy động nhân lực giải quyết chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà
- Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam
-
Liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy
- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán và gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Hungary
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thị sát “Chợ quê ngày hội” trước giờ khai mạc
- Đồng diễn Yoga và trao học bổng “Quỹ xe đạp chở ước mơ”
- Phát triển văn hóa, con người Huế theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Ô tô vận chuyển 6.500 gói thuốc lá Jet nhập lậu
- Tập huấn về đảm bảo bình đẳng giới
- Phát huy vai trò “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong xây dựng nông thôn mới
- Bổ nhiệm ông Lê Văn Vu giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
- Phát huy vai trò gia đình trong giữ gìn văn hóa ẩm thực truyền thống
-
Tập huấn về đảm bảo bình đẳng giới
- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán và gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Hungary
- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Hungary
- Tiếp thu các vấn đề cử tri quan tâm
- Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam