ClockThứ Tư, 15/02/2017 15:11

Cụ thể hóa công tác dân vận sát với thực tế từng địa phương

TTH.VN - Sáng 15/02, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh giai đoạn 2017 – 2021.

Theo đó, hội nghị xác định chương trình phối hợp cần cụ thể, sát với tình hình thực tế địa phương. Nhiều ý kiến tại hội nghị tập trung nội dung về bồi dưỡng, phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo đối với công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, phong tục, tập quán, tín ngưỡng tôn giáo của bà con ở từng địa bàn. Riêng đối với lực lượng biên phòng, tích cực tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng kinh tế hàng hóa, phát huy các mô hình giúp dân của BĐBP và các mô hình tổ, nhóm sản xuất ngành nghề truyền thống…

Ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2017-2021

Hai bên cũng đã thống nhất phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có các chủ trương, biện pháp, các chính sách, chương trình, dự án ổn định các khu tái định cư trên biên giới, đảm bảo các điều kiện thiết yếu phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân và các chế độ đãi ngộ đối với đồng bào cư trú, sản xuất ở khu vực biên giới, vùng biển đảo…

Tin, ảnh: Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top