ClockThứ Sáu, 13/05/2022 14:26

Cử tri A Lưới kiến nghị cần có chính sách bình ổn giá

TTH.VN - Sáng 13/5, tại xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu, đã có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn huyện.

Cử tri kiến nghị nhiều ý kiến liên quan vấn đề quốc phòng, an ninhMong muốn có chính sách bình ổn giá, thu mua lúa và nông sảnCử tri Hương Thủy quan tâm đến những vấn đề dân sinhCử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông và dự án treoCử tri kiến nghị nhiều ý kiến liên quan vấn đề quốc phòng, an ninhMong muốn có chính sách bình ổn giá, thu mua lúa và nông sảnHương Thủy: Cử hành lễ chính thức Đại lễ Phật đản 2022

Cùng đi có ông Nguyễn Hải Nam - Ủy viên Thường trực Ủy ban kinh tế Quốc hội.

Tại buổi tiếp xúc cử tri

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Hải Nam - Ủy viên Thường trực Ủy ban kinh tế Quốc hội đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.

Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri của UBMTTQ Việt Nam huyện cho thấy, cử tri huyện A Lưới băn khoăn trước việc một số chính sách liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai thực hiện tại cơ sở chậm, nên chính sách người dân được thụ hưởng từ các chương trình hiệu quả chưa cao.

Giá cả một số mặt hàng chủ lực như: xăng dầu, phân bón tăng cao ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Cử tri A Lưới mong muốn thông qua đoàn đại biểu tỉnh kiến nghị Quốc hội có chính sách bình ổn giá, đặc biệt đối với mặt hàng phân bón các loại, đồng thời có chính sách thu mua tiêu thụ lúa nói riêng, thu mua các mặt hàng nông sản nói chung, để nông dân yên tâm sản xuất.

Phát biểu với cử tri huyện A Lưới, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cảm ơn sự quan tâm, theo dõi thường xuyên của cử tri với hoạt động của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng thời thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và của tỉnh, nhất là thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, để góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, tiếp thu để tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đồng thời chuyển đến các cấp chính quyền, ngành chức năng theo thẩm quyền xem xét giải quyết, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri.

Tin ảnh: Hà Nguyên

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh
Return to top