ClockThứ Tư, 09/03/2016 20:37

Cử tri A Lưới kiến nghị giám sát việc đền bù do ảnh hưởng lòng hồ thủy điện

TTH - Chuẩn bị Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ngày 9/3, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do trung tướng Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện A Lưới.

Sau khi nghe đoàn thông báo về thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 11, khóa XIII, nhiều cử tri phát biểu đề nghị UBND tỉnh quan tâm xử lý rút giấy phép khai thác cát sạn do Hợp tác xã Xây dựng Niềm tin Trường Sơn làm chủ đang khai thác gây ô nhiễm trên địa bàn; tiếp tục đầu tư kênh mương cấp 2 cho xã Hồng Quảng; mở rộng đường từ thị trấn A Lưới đến ngã ba xã Nhâm; đề nghị Trung ương tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi về BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm giảm sát về việc chi trả tiền đền bù đất và tài sản trên đất do ảnh hưởng lòng hồ thủy điện A Lưới...

Các đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu HĐND huyện A Lưới đã ghi nhận và giải trình về một số ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời hứa sẽ tổng hợp và trình lên cấp có thẩm quyền những vấn đề cử tri quan tâm. Cũng tại buổi tiếp xúc, đoàn đề nghị huyện A Lưới chuẩn bị tốt công tác bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra trong tháng 5 tới.

Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh
Return to top