ClockThứ Tư, 11/05/2016 18:50

Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh

TTH - Đa số cử tri đều đồng tình và ủng hộ với chương trình hành động của các ƯCV; đồng thời, mong muốn các ƯCV sau khi trúng cử cần thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra và thường xuyên gần gũi, tiếp xúc với cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Bầu cử ĐBQH: Dân phải hiểu ứng cử viên mới lựa chọn đúngTích cực chuẩn bị công tác bầu cửTriển khai cuộc bầu cử đúng luật, đảm bảo tiến độ

Chiều 11/5, các ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm: ông Nguyễn Ngọc Thiện, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIII; ông Phan Ngọc Thọ, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường Trực UBND tỉnh; bà Phạm Thị Thanh Tâm, Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Dân số, Kế hoạch hóa gia đình huyện A Lưới và 8 ƯCV đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 có cuộc tiếp xúc cử tri 5 xã Bình Điền, Bình Thành, Hương Bình, Hương Thọ và Hồng Tiến (thị xã Hương Trà).

Sau khi đại diện Uỷ ban MTTQVN thị xã thông qua tiểu sử tóm tắt, lần lượt các ƯCV trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó, tập trung vào các giải pháp nhằm phát triển kinh tế-xã hội, phát huy các lợi thế của vùng gò đồi, bảo tồn văn hóa, giải quyết đầu ra cho nông sản; giải quyết việc làm; thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội...

Đa số cử tri đều đồng tình và ủng hộ với chương trình hành động của các ƯCV; đồng thời, mong muốn các ƯCV sau khi trúng cử cần thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra và thường xuyên gần gũi, tiếp xúc với cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Các cử tri cũng nêu nguyện vọng và phản ánh một số kiến nghị liên quan đất đai, quy hoạch “treo”, cấp đất rừng cho dân tái định cư...

Đối với các vấn đề thuộc phạm vi Quốc hội, thay mặt các ƯCV, ông Nguyễn Ngọc Thiện đã tiếp thu, ghi nhận và sẽ báo cáo đến Quốc hội. Đồng thời, ông Phan Ngọc Thọ cũng giải đáp các vấn đề liên quan đến tỉnh và thị xã Hương Trà cho các cử tri.

* Trước đó, buổi sáng các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV, gồm: Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng Ban giáo dục Tăng ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; PGS-TS Phạm Như Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; bà Nguyễn Tâm Nhân, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri, là cán bộ, giảng viên, sinh viên thuộc Đại học Huế.

Buổi tiếp xúc được cử tri đánh giá thiết thực, cởi mở khi các vấn đề được trao đổi, giải đáp cụ thể, rõ ràng, như: tình hình Biển Đông, chủ quyền biển đảo của đất nước; nhiều luật liên tục sửa đổi ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp; xung quanh công tác khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế, giáo dục và đào tạo gắn với giải quyết việc làm, đảm bảo an toàn thực phẩm, bình đẳng giới, vai trò của phụ nữ trong xã hội…

Cử tri tin tưởng, ủng hộ và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời cũng gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, nếu trúng cử là ĐBQH, các ứng cử viên cần phát huy tốt vai trò, năng lực của mình trên cương vị công tác, kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của người dân Thừa Thiên Huế đến Quốc hội, góp phần giúp tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân…

Buổi chiều, các ứng cử viên nêu trên còn có buổi tiếp xúc với cử tri thuộc Công an tỉnh.

* Chiều cùng ngày, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 3, gồm các ông, bà: Đặng Ngọc Nghĩa, Đại biểu QH khóa XIII, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Trần Thị Thùy Yên, Chánh Văn phòng Sở Khoa học &Công nghệ; Nguyễn Chí Tài, Bí thư Tỉnh đoàn; Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đơn vị bầu cử số 12 tiếp xúc cử tri ở vùng Khu 3 huyện Phú Lộc, tại xã Vinh Hiền.

Dịp này, đại diện UBMTTQ Việt Nam huyện Phú Lộc trình bày tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên; nghe ứng cử viên trình bày dự kiến chương trình hành động của cá nhân, các cử tri các xã Khu 3 phấn khởi mong muốn ứng cử viên trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động, quan tâm đến đời sống kinh tế xã hội của người dân; đồng thời bắc nhịp cầu đề đạt ý kiến của Nhân dân với Quốc hội, HĐND, giúp nhân dân giải quyết các vấn đề bức xúc, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội... ở địa phương

Nhóm PV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng lộ trình giải quyết kiến nghị cử tri

Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời sẽ góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền các cấp. Công tác giám sát vấn đề này đã được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm.

Xây dựng lộ trình giải quyết kiến nghị cử tri
Thống nhất chủ trương thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 14/3, HĐND TP. Huế, huyện Phú Lộc, Quảng Điền và TX.Hương Trà tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026 để thảo luận, thông qua Nghị quyết (NQ) về chủ trương thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương và quyết định một số vấn đề liên quan đến công tác đầu tư công trên địa bàn.

Thống nhất chủ trương thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương
Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn và giải trình

Sáng 16/1, Thường trực HĐND TP. Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Tham dự và chủ trì hội nghị có UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định; các đại biểu HĐND thành phố và đại diện 36 phường, xã, ban ngành trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn và giải trình
Return to top