ClockThứ Năm, 12/05/2016 21:00

Cử tri gửi gắm nhiều ý kiến đến ứng cử viên ĐBQH và HĐND tỉnh

TTH - Sáng 12/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ƯCV ĐBQH) khóa XIV gồm: ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Phan Ngọc Thọ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Phạm Thị Thanh Tâm, Huyện ủy viên, Giám đốc Trung tâm Dân số, KHHGĐ huyện A Lưới cùng các ƯCV đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị trấn Phong Điền.

Sau khi Ủy ban MTTQ huyện Phong Điền giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ƯCV ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, các ƯCV đã trực tiếp trình bày chương trình hành động nếu trúng cử. Các ƯCV đặc biệt quan tâm đến các vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội; phát triển tiềm năng du lịch, dịch vụ, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo; hệ thống mạng lưới y tế, chăm sóc sức khỏe người dân… Các ƯCV cũng đề ra mục tiêu tích cực đóng góp, xây dựng chủ trương, chính sách, đề xuất các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới; nâng cấp hạ tầng cơ sở nông thôn nhằm cải thiện đời sống Nhân dân, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa nông thôn và thành thị.

Cử tri đã bày tỏ sự đồng tình cao với chương trình hành động của các ƯCV, bày tỏ sự tin tưởng các ƯCV ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh khi trúng cử sẽ phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị và tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đồng thời làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử, lắng nghe Nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

* Cùng ngày, các ƯCV ĐBQH XIV gồm: Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; PGS.TS. Bác sĩ Phạm Như Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, bà Nguyễn Tâm Nhân, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh; NSND Phạm Thị Kiều Oanh (Phạm Thị Kim Oanh), Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế và 8 ƯCV đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 có cuộc tiếp xúc cử tri khối cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đóng trên địa bàn thị xã Hương Thủy và cử tri 6 phường, xã: Phú Bài, Thủy Lương, Thủy Châu, Thủy Tân, Thủy Phù, Phú Sơn.

Đa số cử tri đều đồng tình và ủng hộ với chương trình hành động của các ƯCV; đồng thời mong muốn các ƯCV thực hiện đúng các chương trình hành động đã đề ra, quan tâm nhiều hơn đến an sinh xã hội, sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương và những vấn đề còn tồn tại trong các bệnh viện công.

Chiều cùng ngày, tại hội trường UBND phường Thủy Phương, các ƯCV tiếp tục có cuộc tiếp xúc với cử tri các địa phương: Thủy Phương, Thủy Dương, Thủy Thanh, Thủy Vân, Thủy Bằng và Dương Hòa.

Hi Huế-Đồng Văn

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử

Tại hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 diễn ra sáng 11/1, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Trong những thành quả chung của tỉnh năm 2023, các cơ quan dân cử có vai trò rất quan trọng.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử
BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 7, HĐND TỈNH KHÓA VIII:
Nỗ lực, quyết tâm cao để về đích thắng lợi

Ngày 8/12, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp lần thứ 7 của HĐND tỉnh khóa VIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và diễn ra phiên bế mạc.

Nỗ lực, quyết tâm cao để về đích thắng lợi
Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII:
Phê duyệt kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 và điều chỉnh nhiều dự án đầu tư công

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VIII, chiều 7/12, HĐND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024; thông qua chủ trương đầu tư và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công.

Phê duyệt kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 và điều chỉnh nhiều dự án đầu tư công
Chương trình nhà ở xã hội còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt

Đánh giá của đoàn giám sát cho thấy, mặc dù các cấp, ngành, địa phương có nhiều nỗ lực nhưng việc triển khai chương trình phát triển nhà ở xã hội (NOXH), nhà ở đối với công nhân lao động tại các khu công nghiệp giai đoạn 2016-2021 vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Chương trình nhà ở xã hội còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt
Return to top