ClockThứ Hai, 20/06/2022 16:54

Cử tri huyện Phú Vang quan tâm nhiều về hạ tầng giao thông, quy hoạch

TTH.VN - Ngày 20/6, tại xã Phú Mỹ, tổ Đại biểu số 5 HĐND tỉnh khóa VIII có buổi tiếp xúc cử tri các xã Phú Mỹ, Phú Xuân, Phú An của huyện Phú Vang.

Cử tri Phú Vang đề nghị quan tâm các vấn đề về hạ tầng giao thôngTổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Lộc ĐiềnCử tri Hương Thủy mong muốn minh bạch, công khai kết luận của Thanh tra Chính phủCử tri Phong Điền kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sốngCử tri kiến nghị nhiều ý kiến liên quan vấn đề quốc phòng, an ninh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị về các vấn đề bèo ứ đọng trên dòng sông Như Ý (đoạn giữa thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang, gây cản trở dòng chảy, ô nhiễm môi trường. Đây là vấn đề có liên quan đến cả 2 địa phương nên đề nghị tỉnh có sự chỉ đạo hợp lý, các cấp vào cuộc giải quyết; đề nghị đẩy nhanh tiến độ tuyến giao thông huyết mạch tỉnh lộ 10, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; quan tâm hệ thống điện chiếu sáng từ xã Phú Mỹ về tỉnh lộ 10 để vấn đề giao thông được đảm bảo.

Phú Mỹ đang xây dựng xã nông thôn mới và đô thị loại 5. Cử tri đề nghị các cấp quan tâm vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn, lựa chọn địa điểm phù hợp để xây dựng 1 ngôi chợ quy mô làm trung tâm buôn bán; nâng cấp sân bóng (hiện đã xuống cấp), đảm bảo hoạt động thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe người dân.

Một số điều liên quan đến quy hoạch cũng được nêu tại buổi tiếp xúc. Đó là, quy hoạch quá dài dẫn đến quyền lợi người dân bị “bó buộc”, đề nghị tỉnh kiến nghị Quốc hội sửa đổi luật để “tháo gỡ” cho dân; trong quy hoạch ở nông thôn có phát triển các làng nghề, do đó cần phát triển thành vùng tập trung, tránh ảnh hưởng đến đời sống khu dân cư. Ngoài ra, cử tri kiến nghị xem xét lại việc cấp đất tái định cư phù hợp, công bằng; vấn đề liên quan phí thủy lợi cũng được cử tri quan tâm…

Ông Trần Thanh Long, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, đại diện chính quyền địa phương tiếp thu, trao đổi, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Thay mặt tổ đại biểu số 5, ông Trần Gia Công, TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Vang khẳng định sẽ tổng hợp ý kiến của cử tri để kiến nghị trong kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

 Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật

Ngày 20/4, tại xã Vinh Thanh (Phú Vang), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) tổ chức ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật. Tham dự tại có Đại diện văn phòng RCI cùng hơn 50 người khuyết tật và người chăm sóc trên địa bàn các xã Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Xuân, Vinh Hà và Phú Gia.

Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật

TIN MỚI

Return to top