ClockThứ Hai, 09/05/2016 19:07

Cử tri mong đại biểu làm đúng theo chương trình hành động

TTH - Đó là một trong nhiều ý kiến của cử tri Nam Đông gửi tới các ứng cử viên (ƯCV) Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tại buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử diễn ra sáng 9/5.

Tăng cường lãnh, chỉ đạo công tác bầu cửTuyên truyền bầu cử: Không chỉ là hình thứcBầu cử ĐBQH: Dân phải hiểu ứng cử viên mới lựa chọn đúng

Đoàn ƯCV gồm thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội khóa XIII; ông Nguyễn Chí Tài, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn; ông Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông; bà Trần Thị Thùy Yên, Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ cùng 5 ƯCV HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước cử tri 2 xã Thượng Long và Thượng Quảng, các ƯCV đã trình bày chương trình hành động nếu trúng cử ĐBQH khóa XIV và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, cùng với nhiều giải pháp tích cực để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên giữ mối liên hệ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh trên diễn đàn Quốc hội và HĐND.

Hầu hết các cử tri đều đồng tình và đánh giá cao về tính cụ thể và thiết thực mà chương trình hành động của các ứng cử viên đề ra. Cử tri bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng, sau khi trúng cử, các ƯCV sẽ làm tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, làm đúng theo chương trình hành động của mình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội để bảo vệ quyền lợi và nâng cao đời sống của người dân, đồng thời truyền tải đầy đủ nội dung của các kỳ họp đến cử tri. Cử tri cũng phản ảnh, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến nước sạch sinh hoạt; hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ triển khai còn chậm; chế độ chính sách cho người có công chưa hợp lý; tìm đầu ra cho sản phẩm hàng nông sản, tránh tình trạng được mùa mất giá; cần ưu tiên đầu tư đường vào các khu sản xuất tập trung… 

Cùng ngày, ứng cử viên ĐBQH khóa XIV, gồm: Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng Ban giáo dục Tăng ni Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; PGS-TS Phạm Như Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế và các ứng viên đại biểu HĐND tỉnh, thuộc đơn vị bầu cử số 5, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiếp xúc cử tri các phường khu vực phía Bắc TP.. Huế, gồm các phường: Phú Hòa, Phú Hậu, Phú Hiệp, Phú Cát…

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, hầu hết cử tri đồng tình, nhất trí và đánh giá cao, đồng thời mong muốn sau khi trúng cử, các ứng cử viên triển khai áp dụng vào thực tế, góp phần giúp tỉnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cho người dân, đảm bảo trật tự an ninh, chính trị, an toàn xã hội. Về các kiến nghị, thắc mắc, cử tri các phường khu vực phía Bắc TP. Huế mong muốn, Quốc hội cần xem xét việc triển khai thi hành các luật, tránh tình trạng sửa đổi liên tục, ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh hoạt động của doanh nghiệp, người dân, nhất là các luật liên quan đến thuế, tài chính. Công tác phòng chống tham nhũng cũng cần được đẩy mạnh. Việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường ở chợ Bãi Dâu và khu vực xung quanh chợ chưa được triển khai thường xuyên gây ảnh hưởng đến đời sống người dân phường Phú Hậu. Nhiều sinh viên ra trường chưa có việc làm…

Thay mặt đoàn ứng cử viên ĐBQH, Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh tiếp thu và ghi nhận ý kiến của cử tri. Nếu trúng cử, các ứng cử viên ĐBQH sẽ khắc phục những tồn tại của nhiệm kỳ trước để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, chức trách của người ĐBQH nhiệm kỳ này, đồng thời, báo cáo những vấn đề mà cử tri quan tâm đến các kỳ họp của Quốc hội.

*Tại buổi tiếp xúc với cử tri hai phường Xuân Phú, Vỹ Dạ (Huế) của các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 6, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, cử tri phường Xuân Phú và Vỹ Dạ mong muốn, tỉnh, TP. Huế quan tâm dự án đầu tư mở rộng đường Dương Văn An, tránh quy hoạch treo quá lâu, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Việc di dời các cơ sở thu mua phế liệu ở trên đường An Dương Vương ra khỏi khu dân cư cần được tiến hành nhanh chóng để người dân yên tâm. Vệ sinh an toàn thực phẩm, tình trạng xuống cấp đình làng An Cựu, một số đường kiệt hư hỏng, chưa có hệ thống thoát nước, giá đất đền bù chưa thỏa đáng…

Tại buổi tiếp xúc với cử tri phường An Đông, An Tây (Huế) chiều cùng ngày, cử tri ngoài bày tỏ sự nhất trí, ủng hộ cao các chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời, mong muốn tỉnh quan tâm đầu tư một số tuyến đường kiệt chưa được bê tông hóa. Cử tri cũng phản ánh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường An Dương Vương để kinh doanh còn phổ biến, giá đền bù đất nông nghiệp còn thấp, chế độ chính sách cho các bộ bán chuyên trách công tác mặt trận đoàn thể chưa tương xứng…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 6, tiếp thu các ý kiến của cử tri và trả lời một số câu hỏi, kiến nghị, thắc mắc của cử tri. Với vai trò lãnh đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cam kết, tỉnh sẽ tập trung các giải pháp để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng sự mong đợi của cử tri.

Đối với các vấn đề cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cho hay,  việc đầu tư nâng cấp đường Dương Văn An chưa thực hiện do kinh phí giải tỏa đền bù lớn; đình làng An Cựu đang đề nghị các cơ quan liên quan thống kê đưa vào danh sách để chờ bố trí kinh phí thực hiện trong thời gian tới; việc di dời các cơ sở thu mua phế liệu ra khỏi khu dân cư sẽ tiến hành từng bước và không cấp mới giấy phép hoạt động. Việc hỗ trợ, đền bù giá đất và các chế độ chính sách cho cán bộ bán chuyên trách hiện đang thực hiện theo quy định của Nhà nước…

NHÓM PV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam

Chiều 17/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp Trường tiểu học Phú Tân (phường Thuận An, TP. Huế) tổ chức chương trình Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam.

Tổ chức ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Tranh bích họa làm đẹp trường học

Ngày 24/3, Chi đoàn Báo Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Đoàn Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế và Đoàn xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) tổ chức chương trình vẽ tranh bích họa tại các điểm trường trên địa bàn xã Phong Xuân.

Tranh bích họa làm đẹp trường học
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Khám phá chương trình tour Măng Đen thú vị tại Latour Măng Đen

Măng Đen (Kon Tum) gần đây nổi tiếng là điểm đến mới đầy hứa hẹn cho những ai yêu thích du lịch sinh thái và khám phá. Nơi đây được mệnh danh là "Đà Lạt thứ hai" bởi khí hậu mát mẻ quanh năm, khung cảnh thiên nhiên hoang sơ. Latour Măng Đen sẽ mang đến trải nghiệm khó quên khi tham quan những địa điểm nổi tiếng, thưởng thức món ăn đặc sản núi rừng và tận hưởng không khí trong lành của vùng đất Tây Nguyên.

Khám phá chương trình tour Măng Đen thú vị tại Latour Măng Đen
Lực đẩy từ các chương trình mục tiêu quốc gia

Nguồn vốn tín dụng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh không chỉ góp phần quan trọng tạo chuyển biến trong đời sống của người dân, mà còn góp phần thực hiện các mục tiêu lớn tỉnh đang theo đuổi.

Lực đẩy từ các chương trình mục tiêu quốc gia
Return to top