ClockThứ Hai, 02/10/2017 14:28

Cử tri Phú Lộc phản ánh bốn nhóm nội dung chính

TTH.VN - Sáng 2/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do các ông Nguyễn Chí Tài - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa - Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội có buổi tiếp xúc cử trị thị trấn Lăng Cô, xã Lộc Tiến và Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc).

Cử tri Phú Lộc phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Chí Tài trình bày một số nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV và một số hoạt động nổi bật của Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế từ sau kỳ họp thứ 3 cho đến nay.

Tại buổi tiếp xúc bà con cử tri bày tỏ tin tưởng, ủng hộ các chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Cử tri cho rằng vấn đề tham nhũng, tham ô, chạy chức, chạy quyền diễn ra phức tạp trong cả nước thời gian qua. Một số lĩnh vực sản xuất kinh tế ảnh hưởng đến môi trường, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm… Đây là những vấn đề ảnh hưởng lớn đến xã hội, cần có những chế tài xử phạt thích đáng.

Riêng những vấn của địa phương, cử tri 3 xã, thị trấn phản ánh ở bốn nhóm nội đung chính: đền bù sau sự cố môi trường biển ở địa phương chưa đúng đối tượng, thiếu khách quan; quy hoạch treo khiến người dân Lăng Cô không dám làm nhà ở; cấp quyền sử dụng đất chưa kịp thời cho người dân và thiếu đền bù hư hỏng cho người dân do các công trình thi công gây ra…

Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa yêu cầu địa phương cần rà soát lại các vấn đề mà người dân phản ánh

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa tiếp thu những ý kiến của người dân. Riêng các vấn đề mà người dân phản ánh tại địa phương, yêu cầu chính quyền địa phương soát lại, trên nguyên tắc đảm bảo an sinh, công bằng, công khai, đúng người, đúng đối tượng. Riêng bồi thường sự cố môi trường biển vẫn chưa kết thúc, có thể tiếp tục bổ sung. Những trường hợp không nằm trong các quy định bồi thường mà có ảnh hưởng thực sự thì địa phương tổng hợp, chuyển cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để có đề xuất tại kỳ họp Quốc hội sắp đến.

Tin, ảnh: Đức Quang

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù

Chiều 3/4, Toà án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù với hai bị cáo Huỳnh Hạnh (SN 1993) và Hoàng Như Nghĩa (SN 2000, cả hai đều trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù
Phú Lộc: Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Chiều 1/4, Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa XV (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đánh giá sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Huyện ủy về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 05 của Huyện ủy về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phú Lộc Tập trung nguồn lực giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Return to top