ClockThứ Ba, 02/10/2018 11:30

Cử tri quan tâm nhiều vấn đề liên quan đến đất rừng

TTH.VN - Sáng 2/10, tại UBND xã Hương Thọ, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các ông Bùi Đức Hạnh, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Đặng Ngọc Nghĩa, Thiếu tướng, Uỷ viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội có buổi tiếp xúc cử tri các xã Hồng Tiến, Bình Điền, Bình Thành và Hương Thọ thuộc thị xã Hương Trà nhằm thông báo Chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh thời gian qua.

Cử tri Thủy Bằng quan tâm đến tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtĐoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 5 xã Ngũ ĐiềnTăng cường chức năng cầu nối giữa Nhân dân với các cấp chính quyềnĐoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại Hương Thủy, Hương Trà và A Lưới

Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa tiếp thu kiến nghị của cử tri 

Sau khi nghe Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh thông báo những nội dung cơ bản của Kỳ họp thứ 6, tại đây, cử tri xã Hương Thọ kiến nghị đường tải điện 220kv Huế - Đông Hà đi qua địa bàn bị rò điện, ảnh hưởng đến đời sống người dân; vấn đề rừng trồng, thu hoạch gỗ rừng trồng của người dân liên quan đến Lâm trường Tiền Phong; thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng tại 4/10 thôn của xã hơn 20 năm nay; chế độ cho nhân viên cấp dưỡng chưa đảm bảo; tình trạng khai thác khoáng sản làm sạt lở bờ sông.

Cử tri xã Hương Thọ kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri xã Bình Điền quan tâm vấn đề máy móc thiết bị tại Trạm y tế hiện đã lạc hậu, xuống cấp; mong được nhận tiền bồi thường cây cối, hoa màu sau khi thu hồi đất (đã hơn 10 năm nay) để xây dựng đường Quốc phòng; sớm xây dựng chợ Bình Điền. Liên quan đến những vấn đề này, đại diện chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã tiếp nhận và giải đáp cho cử tri ngay tại buổi tiếp xúc.

Sau khi nghe phần kiến nghị của các cử tri và phần giải đáp từ lãnh đạo thị xã Hương trà, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa đề nghị chính quyền cấp xã, cấp thị xã cần giải quyết sớm vấn đề đất rừng liên quan đến lâm trường Tiền Phong cho người dân; đoàn ĐBQH tỉnh sẽ làm việc với điện lực và quan điểm là di dời những hộ ảnh hưởng bởi lưới điện. Đồng thời, những kiến nghị, đề xuất sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp đưa vào chương trình hoạt động tại kỳ họp tới cũng như làm việc với các cơ quan có thẩm quyền.    

                 Liên Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ

Ngày 29/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Hội LHPN thị xã Hương Trà tổ chức truyền thông nâng cao kỹ năng thực hành bán hàng thông qua hình thức livestream, quảng cáo sản phẩm nền tảng số. Tham dự có bà Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ
Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế
Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hương Trà tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 42 CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Ưu tiên nguồn lực chỉnh trang đô thị

Phát triển hạ tầng đô thị là một trong 5 chương trình trọng điểm của thị xã Hương Trà. Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, chương trình này đang được các cấp, ngành, địa phương tập trung ưu tiên nguồn lực thực hiện.

Ưu tiên nguồn lực chỉnh trang đô thị
Return to top