Thế giới

Cuba thúc đẩy đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ

ClockChủ Nhật, 04/09/2022 07:37
Cuba đặt mục tiêu thúc đẩy đầu tư nước ngoài để giúp khởi động cơ sở hạ tầng hiện có trong nước như nhà kho, khu công nghiệp, nhà máy.., hiện đang chưa phát huy được hiệu quả.

Cuba và Mỹ hợp tác xử lý môi trường sau thảm họa cháy kho dầuCuba cho phép nước ngoài đầu tư vào bán buôn, bán lẻ sau 60 năm

Người dân xếp hàng bên ngoài một cửa hàng ở Havana. (Nguồn: Reuters)

Ngày 3/9, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Cuba Alejandro Gil đã cùng đại diện của nhiều tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở tại đảo quốc này phân tích về những khả năng đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, trong bối cảnh sau khi Cuba tuyên bố sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong hoạt động thương mại, nhiều đơn vị nước ngoài đã bày tỏ mong muốn khám phá phạm vi của cơ hội mới này.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Alejandro Gil nhấn mạnh Cuba đã bắt đầu quá trình kích hoạt lại nền kinh tế, vốn suy giảm mạnh trong 18 tháng trở lại đây do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và việc chính quyền thời Tổng thống Mỹ Donald Trump thắt chặt bao vây cấm vận.

Trong quá trình phục hồi này, Cuba nhận thấy nhu cầu hàng hóa và dịch vụ ngày càng tăng trong khi các tổ chức nhà nước và tư nhân của đảo quốc Caribe này chưa đủ khả năng sản xuất và cung ứng.

Chính phủ Cuba nhận định một trong những yêu cầu để tiến lên nhanh chóng là tăng nguồn cung bán buôn đầu vào và nguyên liệu thô.

Phó Thủ tướng Gil cũng cho biết Cuba đặt mục tiêu thúc đẩy đầu tư nước ngoài để giúp khởi động cơ sở hạ tầng hiện có trong nước như nhà kho, khu công nghiệp, nhà máy.., hiện đang chưa phát huy được hiệu quả do thiếu nguồn lực và tài chính.

Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Cuba bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư nước ngoài đặt hàng hóa và vật tư trung gian của mình tại đảo quốc này, tận dụng công nghệ, kinh nghiệm và bí quyết của mình để cung cấp trực tiếp cho các tổ chức nhà nước và tư nhân của Cuba, để các đơn vị này không còn phụ thuộc vào nhập khẩu.

Người đứng đầu Bộ Kinh tế và Kế hoạch Cuba gợi ý các hoạt động kinh doanh có thể được thực hiện theo những phương thức đã được phê duyệt trong Luật Đầu tư nước ngoài, bao gồm cả liên doanh hoặc công ty có vốn hoàn toàn nước ngoài.

Ông Alejandro Gil cũng chỉ rõ các hoạt động đầu tư nước ngoài sẽ được triển khai bằng ngoại tệ, và do đó sản phẩm bán ra cũng sẽ bằng chính những loại tiền tệ tương ứng cả trên thị trường bán lẻ và bán buôn.

Phó Thủ tướng Cuba nhắc lại nước này vẫn kiên định mục tiêu vận hành nền kinh tế quốc gia vào một thời điểm thích hợp hoàn toàn bằng đồng peso Cuba (CUP), với tỷ giá hối đoái đảm bảo khả năng chuyển đổi của đồng nội tệ.

Diễn đàn doanh nghiệp về đầu tư nước ngoài trong thương mại còn có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Nội Thương Betsy Díaz và Bộ Giao thông Vận tải Eduardo Rodríguez, cùng Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Ana Teresita González./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái

Với mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, khoảng 40-50% địa phương trong cả nước có kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn.

Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái
Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế

Thu hút khách quốc tế và đầu tư dịch vụ trong nhiều trường hợp như vướng vào bài toán “con gà, quả trứng”. Nhưng để phát triển du lịch, thu hút khách quốc tế, chuyện đầu tư dịch vụ xứng tầm vô cùng quan trọng.

Đầu tư dịch vụ để hút khách quốc tế
Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Return to top