ClockThứ Sáu, 20/04/2018 10:28

Cục Hàng không Việt Nam tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không

Cục Hàng không Việt Nam cho biết thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trong việc đảm bảo an ninh, an toàn, chống ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi đi lại bằng đường hàng không trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5; đồng thời căn cứ quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh hàng không, Cục Hàng không Việt Nam quyết định tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không tại các cảng hàng không trên toàn quốc, bắt đầu áp dụng từ ngày 18/4/2018.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị hành khách đi tàu bay tích cực ủng hộ và hỗ trợ lực lượng Kiểm soát an ninh hàng không, các sân bay và các Hãng hàng không trong việc thực hiện các biện pháp tăng cường an ninh để bảo vệ cho chính mình.

Hành khách đi tàu bay có thông tin về nguy cơ uy hiếp an ninh hàng không, xin vui lòng thông tin về các đường dây nóng của Cục Hàng không Việt Nam và các Cảng vụ hàng không thuộc Cục Hàng không Việt Nam.

Cụ thể, đường dây nóng của Cục Hàng không Việt Nam là 0916562119; đường dây nóng tại một số Cảng hàng không lớn: Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài là 0982772211; Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là 0906871699; Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng là 0947505159.

Để biết chi tiết số điện thoại đường dây nóng, hành khách có thể truy cập vào địa chỉ: http://caa.gov.vn/tin-tuc/duong-day-nong-cua-cuc-hkvn-va-cac-cang-vu-hang-khong-20150724112912459.htm

Theo TTXVN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

TIN MỚI

Return to top