ClockThứ Sáu, 11/03/2022 13:16

Cục Quản lý thị trường trồng 2.500 cây mai vàng tại xã Phong Sơn

TTH.VN - Hoạt động này được Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Phong Điền, UBND xã Phong Sơn tổ chức sáng 11/3 nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Công thương và 65 năm ngày truyền thống lực lượng QLTT.

Triển khai dự án trồng cây bản địa tạo dải băng xanhTrồng 300 cây xanh tại lăng vua Gia Long“Tết trồng cây” nghĩ về sự nghiệp “trồng’’ người

Trồng 2.500 cây mai con xung quanh Nghĩa trang liệt sĩ Phong Sơn

Với mục tiêu trồng 65 ngàn cây xanh của lực lượng QLTT năm 2022, các đơn vị đã phối hợp trồng 2.500 cây mai vàng xung quanh Nghĩa trang liệt sĩ xã Phong Sơn.

Ngoài tác dụng bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, việc lựa chọn trồng cây mai vàng còn tạo vẻ đẹp riêng có của địa phương khi Thừa Thiên Huế quyết tâm xây dựng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh”.

Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của lực lượng QLTT nhằm hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và theo phát động chương trình trồng 65.000 cây năm 2022 của Tổng cục QLTT và kế hoạch thực hiện chương trình trồng cây năm 2022 của Cục QLTT tỉnh. 

                                                                  Tin, ảnh: Thanh Hương

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế & hoàng mai

Ký ức một thời lại về trong mỗi người, mỗi gia đình khi sắc màu hoàng mai rực vàng khu vực vườn mai trước Đại Nội. Cái đẹp rực rỡ biểu trưng của mùa xuân, cho sự đoàn tụ gia đình, sự hòa hợp đất trời, dân tộc. Hoàng mai đã vượt lên trên giá trị một loài hoa để trở thành biểu tượng của đất Cố đô.

Huế  hoàng mai
Phong Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 26/1, UBND huyện Phong Điền tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Phong Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là xã cuối cùng của huyện Phong Điền được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Phong Sơn đạt chuẩn nông thôn mới
Lựa chọn sản phẩm chủ lực tỉnh đề xuất sản phẩm chủ lực quốc gia

Để lựa chọn 1 sản phẩm chủ lực của tỉnh đề xuất phát triển thành sản phẩm chủ lực quốc gia, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến từ đại diện lãnh đạo Bộ KH&CN, các sở, ngành, tổ chức, doanh nghiệp liên quan trên địa bàn tỉnh vào chiều 29/11.

Lựa chọn sản phẩm chủ lực tỉnh đề xuất sản phẩm chủ lực quốc gia
Ngang nhiên khai thác tài nguyên trái phép giữa ban ngày

Không chỉ khai thác vào lúc nửa đêm đến mờ sáng, những đối tượng khai thác cát sỏi trái phép lộng hành đến mức tổ chức khai thác giữa ban ngày. Chuyện diễn ra trên địa bàn thôn Sơn Quả (xã Phong Sơn – huyện Phong Điền)

Ngang nhiên khai thác tài nguyên trái phép giữa ban ngày

TIN MỚI

Return to top