ClockThứ Năm, 02/06/2016 09:16
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2016:

Cụm 33 sẽ có gần 15.000 bài thi

TTH - Đến cuối tháng 5, bộ phận tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thừa Thiên Huế cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị hồ sơ của học sinh, cũng như công tác chuẩn bị cơ sở vật hất, nhân lực cho kỳ thi ở cụm 33 dành cho học sinh đã hoàn thành chương trình 12 và chỉ có nguyện vọng lấy bằng tốt nghiệp.

Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường tổ chức tư vấn kỹ cho học sinh về chọn lựa ngành nghề phù hợp khả năng và điều kiện lao động sau này để tổ chức ôn tập sâu cho từng môn học. Song song với công tác dạy và học, Sở triển khai đúng tiến độ khâu phát hành và thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh  trên địa bàn. Năm nay, số thí sinh đăng ký cụm thi 33 do sở GD&ĐT chủ trì chỉ thi lấy kết quả tốt nghiệp có 3.692 thí sinh: gồm 3.689 em đăng ký thi môn toán, 3.654 em thi môn văn, 3.312 em thi Anh văn, 2.902 em thi môn địa, 593 em thi môn sinh, 184 em thi môn vật lý, 181 em thi môn hoá học và lịch sử vẫn là môn có ít thí sinh đăng ký dự thi nhất với 135 em. Như vậy, sẽ có gần 15.000 bài thi sẽ được thực hiện tại cụm 33.

Quy mô không lớn, nhưng thí sinh nằm rải rác khắp các huyện, thị xã và TP. Huế. Sở GD&ĐT đã tổ chức 12 điểm thi với 129 phòng thi. Tại huyện Phong Điền, đặt 2 điểm thi, 1 tại Trường THPT Phong Điền với 271 thí sinh/9 phòng, điểm tại Trường THPT Tố Hữu có 131 thí sinh/5 phòng thi. Huyện  Hương Trà có 1 điểm đặt tại Trường THPT Hương Vinh với 305 thí sinh/11 phòng thi. Huế có 1 điểm đặt tại Trường THPT Hai Bà Trưng với 891 thí sinh/30 phòng, là điểm thi có đông thí sinh nhất và cũng là điểm có đặc thù riêng khi cả 22 em học sinh được chuyển thẳng vào đại học sẽ dự thi tại đây. Phú Vang 2 điểm, 1 tại Trường THPT Phan Đăng Lưu với 305 thí sinh cũng được phân bổ vào 11 phòng thi và điểm thứ 2 tại Trường THPT Vinh Xuân với 240 thí sinh/8 phòng. Thị xã  Hương Thuỷ  có 1 điểm đặt tại Trường THPT Phú Bài với 312 em/11phòng. Phú Lộc 3 điểm tại THPT Vinh Lộc với 181 thí sinh/7 phòng, THPT Thừa Lưu với 219 thí sinh/8 phòng và tại THPT Phú Lộc với 236 thí sinh/8 phòng. Huyện Nam Đông có 1 điểm thi đặt tại Trường THPT Nam Đông với 163 thí sinh/6 phòng thi. A Lưới có 1 điểm thi đặt tại  trường THPT A Lưới với 438 thí sinh/15 phòng. Riêng Quảng Điền không có điểm thi. Việc rải khá đều các điểm thi trên địa bàn năm nay cũng theo hướng giúp các thí sinh không phải đi xa.

Sở chuẩn bị đội ngũ gồm 12 trưởng điểm thi, 25 giám sát, trong đó có 13 cán bộ giám sát huy động từ Trường cao đẳng Sư phạm, 15 phó điểm thi, 300 giám thị, trong đó có 137 người huy động từ nhân lực của Trường cao đẳng Sư phạm.  Ngành GD&ĐT còn phối hợp với công an, điện lực… để bảo vệ cũng như bảo đảm ánh sáng, quạt mát các điểm thi và bảo đảm an toàn trong công tác nhân đề, chuyển bài thi.Từ 1 đến 30/4/2016, sở tiến hành thu hồ sơ, nhập dữ liệu thí sinh và mặc định cụm thi. Thời điểm này, công tác chuẩn bị từ khâu hồ sơ đã được tiến hành không có sai sót.

Theo kế hoạch, ngày 30/6 thí sinh làm thủ tục dự thi tại các điểm thi. Từ 1 đến hết 4/7/2016, các hội đồng thi làm việc theo lịch của Bộ GD&ĐT. Đến 16h 30 ngày 4/7/2016, lãnh đạo Hội đồng chấm thi, Ban thư ký tiếp nhận bài thi; ngày 5/7/2016, triển khai cắt phách để ngày 8/7/2016 chính thức tiến hành chấm thi. Tiến sĩ Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, chậm nhất ngày 20/7 cụm 33 sẽ  hoàn thành công tác chấm thi, ngày 25/7/2016, toàn tỉnh hoàn thành công tác xét công nhận tốt nghiệp.

Tiến sĩ Phạm Văn Hùng khẳng định, các em học sinh khối 12 nói chung, các em chỉ đăng ký thi tốt nghiệp nói riêng hiện đã được chuẩn bị tâm lý tốt. Hầu hết các em tự tin, ổn định tinh thần. Nhiều trường đã tổ chức khá tốt công tác ôn tập sớm cho các em nên hiện 100% học sinh chủ động ôn tập các môn đã đăng ký. Tuy nhiên, từ 25 đến 30/7/2016, Sở GD&ĐT tiếp nhận và giải quyết đơn phúc khảo bài thi cho các thí sinh có nhu cầu. Từ 2/8 đến 8/8, Sở hoàn thành chấm phúc khảo bảo đảm chậm nhất 9/8/16 hoàn thành việc xét tốt nghiệp sau phúc khảo, đồng thời hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp năm 2016 tại cụm 33.

Hương Giang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Định hướng đúng - Tiến bước tự tin

Ngày 16/3, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh phối hợp với Trường cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức chương trình Hành trình trải nghiệm ước mơ năm 2024 dành cho học sinh lớp 9 ở các trường THCS trên địa bàn tỉnh.

Định hướng đúng - Tiến bước tự tin
Return to top