ClockThứ Tư, 12/07/2017 14:28

Cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân

TTH.VN - Để cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, sáng 12/7, dưới sự chủ trì của Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Hiến, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7/2017 bằng hình thức trực tuyến. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phùng Văn Vinh chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Các đại biểu được nghe các báo cáo viên Trung ương trình bày những nội dụng cốt lõi về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại 6 tháng đầu năm 2017; kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Ngoài ra, đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy, lãnh đạo các đơn vị, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cũng được nghiên cứu những vấn đề, sự kiện tác động đến tư tưởng, tâm trạng xã hội; tình hình kinh tế, xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm 2017; tài nguyên nước và những vấn đề đặt ra trong bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia; tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí Cách mạng Việt Nam; công tác đấu tranh phòng, chống các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch trên Internet và mạng xã hội ở nước ta hiệ nay; dự báo tình hình và những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý Nhà nước trong thời gian tới.

Nhiệm vụ của đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và Thừa Thiên Huế căn cứ vào chương trình, nhiệm vụ công tác, có trách nhiệm tham mưu, giúp Đảng ủy cùng cấp triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, cung cấp các thông tin và định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai và tổ chức thực hiện để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Tin, ảnh: Anh Phong


 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID: Nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí

Cùng với Hà Nội, từ 22/4 – 22/6/2024, tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp (LLTP) trên trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID cho công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Việc này nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID Nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí
Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Return to top