ClockThứ Hai, 12/01/2015 16:08

Củng cố thế trận lòng dân

TTH - Phường Phú Hiệp có nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được các cấp khen thưởng; nhiều năm liền phường được Công an TP Huế và Công an tỉnh xếp là đơn vị dẫn đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; năm 2012 và 2014 phường Phú Hiệp được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Cảnh sát khu vực cùng bảo vệ dân phố kiểm tra tạm trú tạm vắng kết hợp với tuyên truyền về ANTT ở tổ dân phố 6, khu vực 6

 

Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy phường chỉ đạo xây dựng và duy trì các mô hình phát huy hiệu quả trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, như: "Nhóm an ninh tự quản về ANTT" giải quyết mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở; mô hình "Quản lý, giáo dục trẻ em có nguy cơ làm trái pháp luật", giúp 16/21 em có công việc ổn định, tái hòa nhập cộng đồng; "Khu phố an toàn, bình yên về ANTT" gắn với xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, "Tự phòng, tự bảo vệ" gắn với phong trào "Hai giảm, ba không".

Theo ông Cao Thu, Bí thư Đảng ủy phường Phú Hiệp, để giữ vững và phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa xã hội, Đảng ủy phường luôn xác định giữ vững an ninh trật tự (ANTT) là nhiệm vụ trọng tâm và ra nghị quyết thực hiện hằng năm. Từ đó, chính quyền, UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể phường và các tổ dân phố cụ thể hóa nghị quyết, xây dựng kế hoạch công tác, xem đây nhiệm vụ thường xuyên, liên tục để tạo điểm tựa ổn định, phục vụ phát triển KT-XH. Trong đó, chú trọng tuyên truyền vận động, đổi mới nội dung, hình thức, duy trì các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP), lực lượng xung kích cơ động, lực lượng dân phòng mạnh với sự phối hợp chặt chẽ dưới sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Công an phường.

Trung tá Trần Viết Phố, Phó Trưởng Công an phường Phú Hiệp chia sẻ, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại phường đã và đang phát huy vai trò tích cực trong công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể. Các khu phố phát động Nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và chủ trương của Đảng ủy phường về xây dựng phường “Văn minh đô thị”.
Mới đây, phường xây dựng mô hình “Đội thanh niên phòng chống tội phạm” thực hiện tuần tra thường xuyên, phát huy hiệu quả trong việc xóa 5 điểm tiêm chích ma túy, phối hợp xử lý 8 đối tượng tiêm chích, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy và tội phạm trộm cắp. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Phú Hiệp thực sự có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng ở từng địa bàn, khu phố; tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác của mỗi người dân trong phát hiện, tố giác tội phạm không ngừng được nâng cao, khơi dậy sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc. Ông Phan Văn Ngà, Tổ trưởng Tổ BVDP 6 cho biết: “Ban BVDP chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng công an phường tuần tra kiểm soát, đảm bảo tốt ANTT. Mỗi khi nhận được tin báo của Nhân dân, bất kể đêm hôm, chúng tôi đều kịp thời có mặt tại hiện trường để tham gia giải quyết vụ việc, góp phần giữ gìn sự bình yên trên địa bàn”.
Đồng chí Lưu Văn Búa, Bí thư Chi bộ tổ 6-13-14 đánh giá: “Trước đây, tình hình ANTT trên địa bàn diễn biến phức tạp, nhất là tệ nạn ma tuý, trộm cắp. Thế nhưng, qua tuyên truyền, vận động, người dân đã đề cao cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong việc quản lý đăng ký tạm trú, tạm vắng; báo ngay cho công an kịp thời xử lý đối tượng nghi vấn. Tình hình ANTT trên địa bàn khá ổn định, tệ nạn xã hội giảm nhiều so với trước. Quần chúng Nhân dân luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm”. Với những cách làm thiết thực, hiệu quả, Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm nguồn tin có giá trị giúp điều tra phá án; phạm pháp hình sự hằng năm giảm, không xảy ra trọng án, vụ việc xử lý hành chính giảm hơn 50%...
Bài, ảnh: THÁI BÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gửi yêu thương trên thao trường

Ngày 29/3, Tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Hội phụ nữ các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chương trình Đồng hành cùng chiến sĩ mới – Gửi yêu thương trên thao trường, Khâu áo chiến sĩ và bữa cơm ấm lòng tình mẹ.

Gửi yêu thương trên thao trường
Bộ đội “cõng phim” về vùng sâu, vùng xa

Đội chiếu phim lưu động Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã không quản ngại khó khăn, lặn lội đến vùng sâu, vùng xa và doanh trại quân đội tổ chức hàng trăm buổi chiếu phim phục vụ nhu cầu giải trí của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bộ đội “cõng phim” về vùng sâu, vùng xa
Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang

Công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có bước phát triển toàn diện cả chiều rộng, lẫn chiều sâu; thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang
Return to top