Nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đang diễn ra hầu khắp các tỉnh thành trong nước. Riêng trên địa bàn Thừa Thiên Huế trong năm qua đã kiểm tra và xử lý gần 2.300 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tình hình đó còn diễn biến hết sức phức tạp trong những tháng đầu năm nay, khi ngành chức năng đã phát hiện và thu giữ hàng ngàn gói thuốc lá lậu và nhiều mặt hàng không có nguồn gốc chứng từ.
Buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả không chỉ làm thất thu thuế của Nhà nước mà còn làm lũng đoạn thị trường, tạo sự cạnh tranh thiếu bình đẳng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Vì nguồn lợi, nhiều đối tượng đã sử dụng nhiều hành vi, thủ đoạn, kể cả chuyện “lót tay” để đưa hàng lậu, hàng giả và thị trường. Cho nên, việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chồng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là hết sức cần thiết.
Mới đây, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 55/KH-UBND về việc Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gan lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Theo đó, phải đảm bảo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xác định nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp và các cơ quan, ban ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời, mời sự tham gia, phối hợp của Mặt trạn Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức hội nghề nghiệp, cá nhân, tổ chức khác trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Cùng với sự chỉ đạo từ Chính phủ; sự phối hợp của các bộ ngành trung ương và các tỉnh thành trong nước, Kế hoạch 55 của UBND tỉnh, có thể coi là biện pháp nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến chính quyền địa phương và người dân trong cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; góp phần từng bước đẩy lùi vấn nạn này.