Thể thao trong nước

Cuộc chiến trên băng ghế huấn luyện

ClockThứ Bảy, 23/04/2016 11:43
TTH - Giải hạng Nhất 2016 mới qua 2 vòng đấu nên chưa thể đánh giá được tham vọng cũng như thực lực của 10 đội bóng dự giải năm nay. Tuy nhiên, khán giả có thể chờ đợi những tín hiệu mới tích cực hơn, hấp dẫn hơn từ băng ghế chỉ đạo của các đội bóng…

Với lượng nội tại và kinh nghiệm trận mạc của ông Đoàn Phùng, việc Huế thăng hạng không nằm ở vấn đề chuyên môn. Ảnh: Võ Nhân

Sau khi bị xuống hạng, CLB Đồng Nai vẫn tiếp tục tin tưởng vào HLV lão luyện đất Cảng - Trần Bình Sự. Điều này cho thấy, đội bóng của miền đông Nam bộ đang có những chuẩn bị để trở lại V- League. HLV Trần Bình Sự là một nhà cầm quân có kinh nghiệm, giỏi quan hệ. Với sự có mặt của ông trên băng ghế huấn luyện, Đồng Nai cũng được xem là một ứng cử viên.

Trong đội ngũ những nhà cầm quân giải hạng Nhất năm nay thì bề dày chinh chiến của Trưởng đoàn bóng đá Huế - Đoàn Phùng chỉ đứng sau HLV Trần Bình Sự. Tuy không còn nắm giữ cương vị HLV nhưng ai cũng biết mọi đường hướng, nhân sự của bóng đá Cố đô là do ông vạch ra. CLB Huế năm nay dù không còn một số trụ cột nhưng lực lượng nội tại cùng với kinh nghiệm của ông Phùng, chuyện thăng hạng hay không của Huế lại không ở chuyên môn mà lại ở chuyện “đầu tiên”…

Sau hai vòng đấu, Nam Định và TP Hồ Chí Minh tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Đội bóng thành Nam vang bóng một thời bây giờ đang phải làm lại từ đầu với những cầu thủ khá chất lượng. Tuy nhiên, “ngôi sao” của Nam Định không ở những cầu thủ ra sân mà lại ở băng ghế huấn luyện với sự “quy cố hương” của HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Là một tuyển thủ quốc gia, từng chinh chiến ở nhiều CLB khác nhau trong các mùa bóng qua, việc HLV Nguyễn Văn Sỹ trở về sân Thiên Trường như là một “cú hích” để Nam Định trở lại sân chơi chuyên nghiệp. Chắc chắn một HLV đã có “thương hiệu” như Nguyễn Văn Sỹ trở lại chèo lái đội bóng quê hương không chỉ để đá cho trụ hạng như những mùa vừa qua…

Cũng như Nguyễn Văn Sỹ, các cựu danh thủ như Lư Đình Tuấn của CLB TP Hồ Chí Minh (HCM) hay Đinh Thế Nam của Viettel đều được gửi gắm nhiều kỳ vọng trên cương vị HLV trưởng. Với Lư Đình Tuấn, năm nay Liên đoàn bóng đá TP HCM đã bật đèn xanh cho đội bóng thăng hạng để tìm lại những hào quang của bóng đá Sài Gòn một thời với những cái tên lẫy lừng trong làng bóng đá Việt: Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Công an TP HCM…

Cũng như thế, Đinh Thế Nam tái xuất trong vai trò HLV của Viettel với kỳ vọng cựu cầu thủ của Thể Công sẽ mang đến những triết lý, hơi thở của bóng đá Thể Công hào hoa đẹp mắt năm nào và có thời cơ thì thăng hạng…

Cũng có thể kể thêm những tên tuổi trên băng ghế chỉ đạo của giải hạng Nhất 2016 như cựu danh thủ Trần Công Minh đang dẫn dắt tân binh Cà Mau hay cả cựu tuyển thủ QG Nguyễn Minh Phương trong vai trò GĐKT của CLB Bình Phước…

Cùng với việc có thêm 0,5 suất thăng hạng, sự có mặt của những tên tuổi lừng danh một thời của bóng đá Việt Nam trong vai trò cầm quân khiến cuộc cạnh tranh ở giải hạng Nhất 2016 hứa hẹn nhiều kịch tính…

Thanh Phi

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thầy mới

Mặn nồng và đầy luyến tiếc, nhưng cuối cùng mối lương duyên giữa bóng đá Việt Nam với ông thầy người Hàn Quốc Park Hang - seo cũng phải kết thúc. Khi mà thầy nội vẫn chưa ai thực sự đủ tầm thì sự mong đợi thay thế chiếc ghế nóng của bóng đá Việt Nam đến từ nước ngoài. Và, nếu không có gì thay đổi vào giờ phút chót thì đó là HLV người Pháp, ông Philippe Troussier.

Thầy mới
“Tuyển quân” cũng lắm điều thú vị

Dịp hè, các bộ môn thể thao thường đi khắp các địa phương để “tuyển quân”, bổ sung lực lượng kế thừa. Tạm gạt bỏ những vất vả gian nan, chuyện tuyển quân cũng đầy thú vị với những cái duyên ít ai biết đến.

“Tuyển quân” cũng lắm điều thú vị
Thị trường máy chạy bộ 'ăn nên làm ra' mùa COVID-19

Đang quen chạy bộ mỗi sáng cả chục km, nhưng vì đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư khiến chị Phạm Trần Hiệp ở Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội cùng nhóm bạn quyết định mua máy chạy bộ điện tại nhà.

Thị trường máy chạy bộ ăn nên làm ra mùa COVID-19
Những vị thầy “ngoại”

Trong suốt hơn 1/4 thế kỷ qua, bóng đá Huế đã trải qua nhiều thăng trầm đi kèm dấu ấn của những huấn luyện viên (HLV) từ mọi miền đất nước và cả nước ngoài...

Những vị thầy “ngoại”
Return to top