Thể thao trong nước

Cuộc đua xe đạp đạt kỷ lục nhiều chặng nhất thế giới đến Huế

ClockThứ Năm, 05/04/2018 13:35
TTH.VN - Đây là giải đấu đạt kỷ lục trong lịch sử đua xe đạp thế giới khi có số chặng nhiều hơn giải Tour de France (22 chặng), nhằm kỷ niệm 30 năm cuộc đua lớn nhất Việt Nam ra đời.

Phân luồng giao thông phục vụ đua xe đạp tranh cúp truyền hình TP. Hồ Chí MinhXuất phát chặng đua TP Huế - TP. Tam KỳGiải đua xe đạp Quốc tế VTV – Cup Tôn Hoa Sen 2016: Đoàn đua yêu HuếGiải xe đạp Quốc tế 2016: Trương Nguyễn Thanh Nhân về nhất chặng Lăng Cô – Huế“Non sông liền một dải” 2016 tiếp tục chinh phục chặng Huế - Đà Nẵng

Sáng 5/4, chặng 8 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 30-2018 đã cán đích tại Phu Văn Lâu (TP. Huế).

Đội mô tô hộ tống báo hiệu đoàn đua đã gần về đích

Xuất phát ngày 29/3 tại Lạng Sơn, cuộc đua kéo dài 1 tháng với 30 chặng cùng tổng chiều dài 3.267km, quy tụ hơn 70 VĐV đến từ 13 CLB mạnh nhất cả nước sẽ đi qua các tỉnh, thành: Lạng Sơn, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng.

Với cú nước rút bất ngờ, 2 tay đua của Cần Thơ đã cán đích, bỏ xa nhóm còn lại ở 30 giây cuối

Sau khi có mặt ở Bảo Lộc (Lâm Đồng), đoàn đua chưa về TP. Hồ Chí Minh như thường lệ mà tiếp tục đến Bình Dương, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long rồi mới thẳng tiến về thành phố mang tên Bác đúng vào ngày kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018).

Đoàn đua đến Huế trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả

Đây là giải đấu đạt kỷ lục trong lịch sử đua xe đạp thế giới khi có số chặng nhiều hơn giải Tour de France (22 chặng), nhằm kỷ niệm 30 năm cuộc đua lớn nhất Việt Nam ra đời.

Tại giải, ngoài những cái tên quen thuộc trong làng xe đạp Việt Nam như, Lê Văn Duẩn, Lê Nguyệt Minh... còn có sự góp mặt của các ngoại binh như, Loic Desriac (tuyển thủ U23 Pháp, thi đấu cho Bike Like Đồng Nai) hay Sarda Javier (Tây Ban Nha) đang khoác áo Hạt ngọc trời An Giang.

Dù về sau nhưng sự cạnh tranh vẫn diễn ra quyết liệt

Theo BTC, giải xuyên Việt năm nay lần đầu tiên có xét nghiệm doping với các tay đua nhằm giúp cuộc đua công bằng, chuyên nghiệp, đồng thời cũng là bước khởi động công tác phòng chống doping của Đoàn Thể thao Việt Nam chuẩn bị tham dự ASIAD tháng 8 tới.

Chân dung người thắng cuộc

Tại chặng 8 Đồng Hới – TP. Huế sáng nay, với vận tốc trung bình hơn 40km/h, khi cách đích chừng 2km, các tay đua vẫn đeo bám quyết liệt, tạo thành một đoàn dài, tuy nhiên ở 30 giây cuối cùng, 2 tay đua của đội Cần Thơ bất ngờ tung cú nước rút mạnh mẽ để cán đích đầu tiên.

Ở chặng 9 vào sáng 7/4 tại TP. Huế, các VĐV sẽ tranh tài với lộ trình vòng quanh cầu Trường Tiền – Phú Xuân. Đến sáng 8/4, xuất phát từ Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh, các tay đua sẽ bước vào cuộc đua tài ở chặng 10: TP. Huế - TP. Đà Nẵng. Đây là một trong những chặng đấu khốc liệt nhất khi các VĐV phải chinh phục 3 đèo: Phước Tượng, Phú Gia và đặc biệt là Hải Vân.

Hàn Đăng (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Return to top