Thể thao

Cuộc đua xe đạp “Non sông liền một dải” 2021 sẽ đến Huế ngày 16/4

ClockThứ Sáu, 02/04/2021 20:30
TTH.VN - Chiều 2/4, Sở Văn hóa & Thể thao, BTC Cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 33 – 2021 “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng” tổ chức họp, công bố thông tin liên quan đến giải.

Chặng 5 Huế - Đà Nẵng: Vượt "ải" Hải vân quan“Vua nước rút” Lê Nguyệt Minh về nhất chặng 4: Trường Tiền - Phú XuânNguyễn Tấn Hoài “xé” áo vàng & giành áo xanh chặng Quảng Bình – TP. HuếTái khởi tranh giải xe đạp "Non sông liền một dải" 2020

Tranh tài chặng Trường Tiền - Phú Xuân năm 2020

Khởi tranh từ ngày 6 - 30/4, Cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 33 – 2021 “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng” thu hút hơn 100 tay đua đến từ đội tuyển trẻ Việt Nam và 14 CLB xe đạp mạnh nhất trên cả nước sẽ chinh phục 22 chặng đua với tổng lộ trình 2.450 km, đi qua các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh.

Tại Huế, sau khi kết thúc chặng 10: Quảng Bình – Quảng Trị - Thừa Thiên Huế có lộ trình 162km với đích đến tại Phu Văn Lâu (đường Lê Duẫn – TP. Huế) trưa 16/4, đến sáng 17/4, các tay đua bước vào tranh tài chặng 11: Trường Tiền – Phú Xuân (20 vòng, 42km).

Tiếp đó, sáng 18/4, đoàn đua tiếp tục tranh tài chặng 12: TP. Huế - TP. Đà Nẵng với cự ly 100km. Đây là một trong những chặng đua khốc liệt nhất của giải khi các VĐV phải vượt qua 3 ngọn đèo: Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân.

Bên cạnh nhằm tích lũy kinh nghiệm cho tuyển trẻ xe đạp Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31 sắp tới, nét mới của giải năm nay chính là mỗi đội được đăng ký tăng cường 1 VĐV nước ngoài trong đội hình, đồng thời, lộ trình cuộc đua có thêm nội dung đồng đội tính giờ tại TX. Cửa Lò (Nghệ An) và đua nội dung cá nhân tính giờ tại TP. Tam Kỳ (Quảng Nam).

Theo BTC, tại những nơi đoàn đua ngang qua, BTC và nhà tài trợ sẽ dành hơn 1,5 tỉ đồng cho các hoạt động thiện nguyện, hướng về cộng đồng. Tại Huế, BTC và nhà tài trợ sẽ trao 70 suất học bổng có tổng trị giá 70 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Return to top