ClockThứ Ba, 10/03/2020 19:45

Cuộc sống phố Tây ngày thứ 3 sau khi phát hiện ca nhiễm COVID-19

TTH.VN - Đường sá vắng lặng. Một vài cửa hàng, nhà hàng đóng nhưng không phải là tất cả. Du khách nước ngoài vẫn tranh thủ dạo phố, mua sắm. Người dân vẫn lặng lẽ với nhịp sống thường ngày và bảo rằng “chưa khi nào phố Tây yên tĩnh như thế”.

Ca nhiễm corona thứ 33 là khách trên chuyến bay VN0054Dịch COVID-19 có thể sẽ kéo dài đến cuối năm 2020Bệnh nhân thứ 32 mắc COVID-19 tại Việt NamĐưa 14 du khách về cách ly ở Khách sạn Sun & Sea

Du khách nước ngoài đeo khẩu trang đi bộ trên đường Võ Thị Sáu vào trưa 10/3

Trưa 10/3, Thừa Thiên Huế Online quay trở lại khu phố đi bộ hay còn gọi phố Tây – Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu và Chu Văn An. Trước đó, khu vực này được xác định có khách sạn, nhà hàng nơi vị khách nhiễm COVID-19 thứ 30 từng ghé qua.

Khung cảnh yên bình khác trái ngược với sự sầm uất vốn có. Một vài cửa hàng đóng vì lượng khách giảm, nhưng một vài cửa hàng khác vẫn mở cửa để phục vụ du khách. Giới xe ôm, xích lô vẫn tranh thủ bắt khách dù theo cách nói của họ có phần ế ẩm hơn so với ngày thường. Một vài nhà dân trong khu phố vẫn duy trì cuộc sống bình thường như mọi ngày.

“Mọi thứ có bắt đầu rồi cũng sẽ kết thúc. Bình tĩnh thôi, biết sao giờ” – một người đàn ông sống ở đường Phạm Ngũ Lão vừa tỉa những nhánh cây trước hiên nhà, vừa lạc quan nói.

Những hình ảnh khu phố Tây được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

Dù vắng vẻ hơn với thời điểm trước đó, nhưng mọi thứ ở khu phố Tây vẫn đang diễn ra bình thường. Trong hình, một du khách đang chuẩn bị hành lý để bắt đầu hành trình “phượt” của mình

Những tuyến dẫn vào, hay ngã 3, ngã 4 của khu phố Tây điều có bình nước rửa tay diệt khuẩn để du khách, và người dân sử dụng

Các giao dịch, trao đổi giữa người dân và du khách trên khu phố Tây điều phải đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cho bản thân và du khách

Sau 3 ngày kể từ khi phát hiện ca COVID-19 từng lưu lại, mọi thứ ở khu phố Tây vẫn diễn ra bình thường

Từ nhiều tuần nay, khu phố Tây tạm thời đóng cửa việc đi bộ vào 3 ngày cuối tuần, hạn chế tụ tập đông người

Hai du khách nước ngoài bên trong một nhà hàng trên khu phố Tây

Đường phố vắng vẻ hơn so với thời điểm chưa phát hiện vị khách nhiễm COVID-19 thứ 30

Lực lượng CSGT thường xuyên qua lại, và đảm bảo an toàn giao thông bên trong khu phố Tây

P Thành (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Nỗi niềm người dân làm du lịch

Dịch vụ du lịch xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế khi tạo ra công ăn việc làm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cần phát triển đúng định hướng phát triển của tỉnh và xu hướng du lịch thế giới là chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách du lịch.

Nỗi niềm người dân làm du lịch
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số

Đó là một trong những nội dung thu hút nhiều thảo luận tại Hội nghị “Khoa học cố đô mở rộng về Chuyển đổi số trong y học” diễn ra chiều 28/3. Hoạt động được Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức.

Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số
Return to top