ClockThứ Tư, 20/09/2017 06:54

Cướp dây chuyền, nhận án 3 năm 3 tháng tù giam

TTH.VN - Ngày 19/9, TAND huyện Phú Lộc mở phiên tòa xét xử Trần Như Điền, sinh năm 1981, trú tại xã Thủy Phù, TX Hương Thủy vì tội cướp giật tài sản.

Đối tương Trần Như Điền trước vành móng ngựa

Theo đó, khoảng 20 giờ 20 phút ngày 13/5/2017, Điền điều khiển xe máy từ Hương Thủy đến thôn Hòa Vang 3, xã Lộc Bổn, phát hiện chị Nguyễn Thị Ny (sinh năn 1991), trên cổ có đeo một dây chuyền kim loại màu vàng, đang bồng con nhỏ đi bộ trên đường. Thấy vậy, Điền áp sát, dùng tay giật sợi giây chuyền của chị Ny rồi chạy về nhà cất giấu.

Chị Ny đã nhìn thấy biển số xe máy 75G1 - 5220 do Điền điều khiển, nên đã trình báo cho cơ quan Công an.

Sau khi xác minh đối tượng gây án, ngày 15/5/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Như Điền về hành vi cướp giật tài sản.

Quá trình điều tra, Trần Như Điền đã thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp vật chứng. Kết luận từ Sở Khoa học Công nghệ, sợi dây chuyền dài 47 cm, có khối lượng 1,33 chỉ, chất lượng 50% vàng, có giá trị gần 2,4 triệu đồng.

TAND huyện Phú Lộc đã tuyên phạt Trần Như Điền 3 năm 3 tháng tù giam về tội “Cướp giật tài sản”.

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau

TIN MỚI

Return to top