Thế giới

Cựu quan chức Nhà Trắng: Ông Assad là hy vọng tốt nhất cho Syria

ClockThứ Sáu, 09/10/2015 10:44
TTH.VN - Cựu cố vấn của Nhà Trắng cho rằng chính quyền Assad là hợp pháp và là niềm hy vọng lớn nhất cho sự ổn định lâu dài ở Syria.

Cựu Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Gwenyth Todd tuyên bố: Chính quyền của Tổng thống Bashar Assad mang lại cho nhân dân Syria cơ hội lớn nhất để đạt được sự ổn định.

cuu quan chuc nha trang: ong assad la hy vong tot nhat cho syria hinh 0
Đương kim Tổng thống Syria Bashar Assad. Ảnh: SANA.

Cựu cố vấn Gwenyth Todd nói với hãng thông tấn Sputnik (Nga) rằng chính quyền Assad chính là cơ hội lớn nhất để tìm thấy một giải pháp chính trị thực sự.

Bà Todd giải thích: “Chính thể Assad, dù cho ai nhìn nhận nó như thế nào đi chăng nữa, là điều tốt nhất ở Syria và gần như chắc chắn là niềm hy vọng duy nhất cho sự thay đổi dài lâu. Việc thay đổi chính trị hợp pháp ở Syria phải dựa trên nền tảng ổn định”.

Mỹ, đối thủ cứng rắn của chính quyền Assad, đã chỉ trích quyết định của Nga tiến hành không kích ở Syria, và tố Moscow cố nhằm vào các đối thủ của ông Assad thay vì tấn công thực sự vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo IS.

Bà Todd nói, chế độ Syria có thể cố gắng sử dụng các thủ thuật cứng rắn để duy trì ổn định nhưng đó là chính thể hợp pháp được quốc tế công nhận.

Bà Todd nói tiếp: “Các lực lượng Assad không “ôn hòa” nhưng họ đại diện cho một nhà nước được công nhận, là hy vọng duy nhất về ổn định dài lâu và sự ôn hòa trong tương lai ở Syria”.

Vị cựu cố vấn phân tích thêm rằng Mỹ lẽ ra phải rút ra bài học ở Iraq mà theo đó những thay đổi đột ngột trong giới lãnh đạo chính trị đã dẫn tới bất ổn, và Syria không hề khác.

Bà Todd lưu ý, “không có nước nào ở phương Tây mà 100% dân chúng ưa thích hoặc nhất trí với chính phủ của họ, nhưng đa số công dân đều nhận thức rằng sự thay đổi là một quá trình thay đổi dần dần chứ không phải đột ngột”.

Cựu cố vấn Nhà Trắng nhận xét, các nhóm nổi loạn bạo lực tồn tại ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ, nhưng không một công dân có lý trí nào mong họ thành công trong việc lật đổ chính quyền.

Syria đã trải qua tình trạng nội chiến kể từ năm 2011, trong đó các lực lượng chính phủ phải đương đầu với các phe đối lập và vô số nhóm Hồi giáo cực đoan, bao gồm IS và Nusra.

Tuần trước Nga tuyên bố khởi động một chiến dịch không kích IS ở Syria theo yêu cầu của Tổng thống Syria al-Assad./.

Trung Hiếu/VOV.VN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần

Theo Hãng Thông tấn The Straits Times ngày hôm nay (29/3), hai tổ chức nhân đạo hàng đầu thế giới vừa lên tiếng cảnh báo, nắng nóng khắc nghiệt là một trong những vấn đề gây nguy hiểm nhất do biến đổi khí hậu; mặc dù vậy, vấn đề này ít được quan tâm hơn so với các tác động dây chuyền khác, chẳng hạn như bão và lũ lụt.

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Return to top