ClockThứ Hai, 14/01/2019 19:52

Cứu sống bệnh nhân xuất huyết ruột non nặng bằng phẫu thuật nội soi phối hợp

TTH.VN - Chiều 14/1, các y, bác sĩ BV Trung ương Huế cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân T.T.C. 55 tuổi, từ Đồng Hới, Quảng Bình do xuất huyết ruột non nặng bằng phương pháo nội soi phối hợp lần đầu tiên triển khai tại BV.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Gan mật Việt Nam khu vực miền Trung-Tây nguyênChuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim hở cho Bệnh viện Quân y 103Khám, tầm soát ung thư vú và cổ tử cung miễn phí cho 500 phụ nữĐưa kỹ thuật phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ tiên tiến đến Huế

Trước đó, bệnh nhân C đã điều trị nhiều nơi do bị xuất huyết tiêu hóa, đi cầu ra máu kéo dài hơn 1 tháng. Trong thời gian này, mặc dù đã các cơ sở y tế nội soi dạ dày ở đường tiêu hóa trên và đại tràng đường tiêu hóa dưới nhưng vẫn không tìm ra vị trí chảy máu. Khi vào nhập viện tại BV Trung ương Huế, bệnh nhân mất nhiều máu, người choáng, thể trạng suy kiệt.

Bệnh nhân C. đã tỉnh táo, trở lại ăn uống bình thường.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BV Trung ương Huế tiến hành hội chẩn khẩn cấp để cứu sống bệnh nhân. Sau khi vạch ra từng bước chẩn đoán và xử trí tình huống cấp cứu, ngày 11/1, GS Hiệp cùng với đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp tại BV đã sử dụng hệ thống Phẫu thuật Nội soi 4K và hệ thống Nội soi bóng đơn ruột non hiện đại nhất vừa được Bộ Y tế trang bị phối hợp hai hệ thống cùng một lúc để can thiệp cứu sống bệnh nhân. Trong quá trình phẫu thuật đã phát hiện vị trí chảy máu khó tìm của một polyp lớn nằm ở ruột non (đối với nội soi thông thường, không thể tìm thấy). Polyp đang chảy máu đã được cắt bỏ ngay để cầm máu qua phẫu thuật nội soi.

Bệnh nhân C. được cứu sống, tránh được cuộc phẫu thuật lớn gây nguy hiểm đến tính mạng. Hiện, chị C đã hoàn toàn khỏe mạnh, ăn uống trở lại bình thường.

Tin, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia

Ngày 17/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Đại học Huế, Ngân hàng Máu sống Cố đô và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho các bệnh nhân Hemophilia.

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia
Hành trình hồi sinh của ba bệnh nhân được ghép tạng xuyên Việt

Từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh, 3 tạng hiến được ê kíp đưa về Huế ghép cho 3 bệnh nhân trong ngày 2/4. Đây là một kỷ lục khác của Bệnh viện Trung ương Huế về ghép tạng xuyên Việt. Thừa Thiên Huế Online ghi lại hành trình thần tốc và nỗ lực giành lại sự sống cho người bệnh.

Hành trình hồi sinh của ba bệnh nhân được ghép tạng xuyên Việt

TIN MỚI

Return to top