ClockThứ Ba, 27/02/2018 15:54

Cứu sống một trường hợp nguy kịch do ăn phải sứa độc

TTH.VN - Ngày 27/2, Bệnh viện Đa khoa Chân Mây (Lộc Thủy, Phú Lộc) cho biết vừa cấp cứu thành công một trường hợp ngộ độc thực phẩm nặng do ăn sứa độc.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý sản phẩm rượu6 người ngộ độc do ăn cá chình biển ở Quảng Ngãi gửi về55 người nhập viện do ngộ độc bánh mìPhong Điền: 87 người nhập viện do ngộ độc bánh mìSố người nhập viện vì bánh mì ở Phong Điền tiếp tục tăng

 Anh Lê V. H (ở giữa) đã qua cơn nguy kịch 

Trước đó, vào tối ngày 26/2, anh Lê V. H, 42 tuổi, ở  xã Lộc Thủy, (huyện Phú Lộc) cùng hai người bạn mua sứa từ chợ về chế biến. Trong lúc đang ăn, một người kêu đau bụng và đi nằm. Khoảng 10 phút sau, anh H thấy trong người tay chân run rẩy, khó thở và ngất lịm dần đi. Rất may anh H  được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện kịp thời nên hiện đã qua cơn nguy kịch.  

Theo bác sĩ Hoàng Văn Thám, Giám đốc bệnh viện đa khoa Chân Mây, lúc tiếp nhận bệnh nhân L.V.H rơi vào tình trạng hôn mê, khó thở, không tự chủ, huyết áp tụt... Sau khi tiến hành xử lý, cấp cứu kịp thời, hiện bệnh nhân đã hồi phục và sức khỏe dần ổn định.

Sứa biển là một trong các món ăn ưa thích của nhiều người dân ở vùng quê ven biển. Theo một số người dân có kinh nghiệm, sứa biển đầu mùa và vào thời điểm sinh sản (mùa xuân và hè) thường có nhiều độc tố và dễ gây ngộ độc đến người sử dụng. Vì vậy, người dân cần thận trọng khi mua và sử dụng những loại hải sản này để tránh bị ngộ độc.  

Tin, ảnh: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia

Ngày 17/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Đại học Huế, Ngân hàng Máu sống Cố đô và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho các bệnh nhân Hemophilia.

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia
Hành trình hồi sinh của ba bệnh nhân được ghép tạng xuyên Việt

Từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh, 3 tạng hiến được ê kíp đưa về Huế ghép cho 3 bệnh nhân trong ngày 2/4. Đây là một kỷ lục khác của Bệnh viện Trung ương Huế về ghép tạng xuyên Việt. Thừa Thiên Huế Online ghi lại hành trình thần tốc và nỗ lực giành lại sự sống cho người bệnh.

Hành trình hồi sinh của ba bệnh nhân được ghép tạng xuyên Việt
Bệnh nhân tim mạch tăng, nhiều ca nặng do nhập viện muộn

Từ thời điểm ra tết, tình trạng bệnh nhân bị tim mạch tăng đột biến 20-30% so với thường lệ khiến các y bác sĩ khá vất vả trong điều trị. Trung tâm tim mạch Bệnh viện Trung ương (TTTM BVTW) Huế tăng thêm giờ làm, bố trí phẫu thuật cả ngày nghỉ xử lý ca bệnh.

Bệnh nhân tim mạch tăng, nhiều ca nặng do nhập viện muộn
Return to top