Thế giới

Cựu Thủ tướng Anh Blair: Chống IS bằng cả sức mạnh quân sự và tư tưởng

ClockThứ Sáu, 04/12/2015 14:40
TTH.VN - Cuộc chiến chống IS cần sử dụng cả sức mạnh quân sự và cuộc chiến xóa bỏ những hệ tư tưởng cực đoan bạo lực, ông Tony Blair cho biết.

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair ngày 3/12 cảnh báo khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố lớn hơn so với các vụ tấn công ở Paris, Pháp làm 130 người chết hôm 13/11, nếu mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) không được giải quyết triệt để. 

Cựu Thủ tướng Tony Blair. Ảnh: MSNBC.

Phát biểu tại một sự kiện được tổ chức tại Thư viện Quốc hội Mỹ, ông Tony Blair nhấn mạnh, kẻ thù là những kẻ cuồng tín nên cuộc chiến chống IS cần sử dụng cả sức mạnh quân sự và cuộc chiến xóa bỏ những hệ tư tưởng cực đoan bạo lực. 

Ông Tony Blair trở thành nhân vật gây tranh cãi ở Anh khi ông ủng hộ việc tham gia với Mỹ tấn công Iraq năm 2003.

Tháng 10 vừa qua, ông Tony Blair thừa nhận, việc tấn công Iraq đã đóng một vai trò nhất định trong sự trỗi dậy của IS và đưa ra lời xin lỗi vì những lỗi lầm trong việc lên kế hoạch chiến tranh.

Nhiều ý kiến cho rằng, quyết định của Mỹ mở chiến dịch quân sự lật đổ chính phủ của cựu Tổng thống Saddam Hussein năm 2003 đã tạo ra khoảng trống an ninh lớn với sự nổi lên của mạng lưới al- Qaeda và tiếp theo đó là IS./.

Trần Nga/VOV- Trung tâm Tin
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top