ClockThứ Sáu, 22/07/2016 09:06

Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha dẫn trước trong cuộc đua Tổng thư ký LHQ mới

Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres nhiều khả năng sẽ trở thành Tổng thư ký tiếp theo của Liên hợp quốc.

Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres nhiều khả năng sẽ trở thành Tổng thư ký tiếp theo của Liên hợp quốc, sau phiên bỏ phiếu kín của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc diễn ra hôm qua (21/07).

Theo hãng tin Reuters, kết quả bỏ phiếu mà cơ quan này có được cho thấy, ông Guterres nhận được sự ủng hộ cao nhất, với 12 phiếu ủng hộ từ 12 trong số 15 quốc gia thành viện Hội đồng Bảo an. Cựu Tổng thống Slovenia, Daniel Turk có số phiếu cao thứ 2 với 11 phiếu ủng hộ.

cuu thu tuong bo dao nha dan truoc trong cuoc dua tong thu ky lhq moi hinh 0
Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres. Ảnh: Getty.
Trong khi đó, bà Irina Bokova - Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) - một trong những ứng cử viên được cho là sáng giá cho chức Tổng thư ký Liên hợp quốc, chỉ về thứ 3 trong danh sách.

Theo kế hoạch, Tổng thư ký Liên hợp quốc hiện nay là ông Ban Ki-moon sẽ hết nhiệm kỳ vào cuối năm 2016 sau 2 nhiệm kỳ 5 năm liên tiếp. Nhằm vén bức màn bí mật xoay quanh việc bầu chọn vị trí quyền lực này của Liên hợp quốc trong 70 năm qua, Đại hội đồng Liên hợp quốc năm nay đã tiến hành những bước đi cải cách quan trọng như yêu cầu các ứng cử viên phải công khai thể hiện năng lực cũng như trình bày những kế hoạch hành động của mình nếu như được đắc cử vào chức vụ lãnh đạo tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này.

Tuy nhiên, quyền lựa chọn Tổng thư ký mới của Liên hợp quốc vẫn sẽ thuộc về Hội đồng Bảo an. Theo đó, cơ quan này sẽ vẫn tiến hành bỏ phiếu kín để bầu chọn ra Tổng thư ký Liên hợp quốc, làm cơ sở cho Đại hội đồng phê chuẩn vào cuối năm nay. Kết quả sẽ không được công bố công khai mà được thông báo tới từng quốc gia có ứng cử viên chạy đua cho vị trí này./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Chạy trường” - Kỳ III: Nhiều trường tốt, sức ép trái tuyến sẽ giảm

Bức tranh trái tuyến phản ánh nhiều vấn đề xã hội. Đó là chất lượng giáo dục, nhận thức xã hội, tâm lý phụ huynh, sự đua tranh có con được học trường “chất lượng”… Điều đó gióng lên hồi chuông để những người có trách nhiệm trong quản lý giáo dục tham mưu cấp thẩm quyền có giải pháp chấn chỉnh để làm trong sạch môi trường giáo dục.

“Chạy trường” - Kỳ III Nhiều trường tốt, sức ép trái tuyến sẽ giảm
“Chạy trường” - Kỳ II: Cuộc đua mệt mỏi

Mỗi mùa tuyển sinh, nếu những phụ huynh xin cho con học trái tuyến như “ngồi trên đống lửa” thì hiệu trưởng của các trường “hot” cũng “ăn không ngon, ngủ không yên”.

“Chạy trường” - Kỳ II Cuộc đua mệt mỏi

TIN MỚI

Return to top