ClockThứ Bảy, 25/09/2010 09:25

Đã được sự đồng ý của Trường tiểu học Phú Lưu

TTH - Qua đường dây nóng Báo Thừa Thiên Huế, đại diện Hội phụ huynh học sinh Trường tiểu học Phú Lưu (gọi tắt là trường) phản ánh: Uỷ ban nhân dân (UBND) phường Vỹ Dạ đang đập một đoạn tường rào của trường để xây trụ sở dân phòng (TSDP), khiến người dân và giáo viên trường bức xúc.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo phường Vỹ Dạ (do bà Nguyễn Thị Kim Loan, Chủ tịch UBND phường đại diện), có mặt các ông Lê Bá Tuấn, Trưởng Công an phường; Phạm Văn Bôn, Bí thư chi bộ KV6B; Nguyễn Văn Thêm, tổ trưởng tổ dân phố 19, Lê Văn Đồng, Tổ trưởng tổ dân phố 20; Lê Hữu Phước, tổ trưởng bảo vệ dân phố KV6; Đặng Văn Ngọc, Trưởng ban mặt trận tổ 19, Bà Loan cho biết: Trước đây, TSDP của KV6B (gồm tổ 19, tổ 20) được xây tại vị trí chân cầu Phú Lưu, phía đối diện với vị trí đang xây hiện nay. Do nằm ở vị trí thấp so với mặt đường, sát bờ sông, qua thời gian và nhiều trận lụt, đã bị hư hỏng hoàn toàn. Mặt khác, với đặc điểm như nêu trên, vị trí này không đảm bảo độ an toàn khi xây dựng lại TSDP. Vậy nên, địa phương chọn vị trí hiện nay (sát chân cầu, trên mặt đường, vị trí cao ráo). Vì diện tích để xây quá chật hẹp nên việc xây dựng đã được tiến hành nhưng sau đó phải dừng lại.


Vị trí mới (đang xây dựng) trên mặt đường cao ráo, sát chân cầu, lùi vào sau bức tường của trường 1 mét.

Xuất phát từ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, điểm đầu cầu là vị trí cần được bảo vệ, cũng là điểm trực gác của lực lượng dân phòng, các ban phòng chống bão lụt khu vực; là đầu mối cho sự cứu trợ, điểm tập kết vật dụng cứu trợ khi xảy ra bão lụt, trong các cuộc họp tổ dân phố, nhân dân KV6B đề nghị với tổ dân phố, tổ dân phố đề nghị với chính quyền địa phương, đặt vấn đề xin phép trường với nội dung như nêu trên, để đảm bảo việc tiến hành xây dựng TSDP khu vực.
 
Trước thực tế đó, phường đặt vấn đề xin phép nhà trường cho xây TSDP lùi vào phía trong đất của nhà trường 1 mét (chiều ngang 4m). Và được nhà trường đồng ý, nên việc xây dựng mới được tiến hành.
 
Ông Nguyễn Văn Long, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Lưu khẳng định: Tại vị trí chân cầu Phú Lưu, trước bức tường của trường, trước đây, địa phương tiến hành xây TSDP, nhưng diện tích đất để xây quá hẹp nên phải dừng lại. Vừa qua, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ đại diện chính quyền địa phương, có đặt vấn đề, xin trường cho xây TSDP lùi vào phía trong (đất của trường) 1 mét. Ông Long đã báo cáo vấn đề nêu trên với ông Phan Nam, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Huế, sau đó nhà trường đồng ý cho phép phía địa phương đập một đoạn bờ tường của trường (chiều dài 4 m), lấn vào phía trong sân trường 1m, để việc xây TSDP vừa đảm bảo vấn đề an toàn giao thông, vừa phục vụ công tác an ninh trật tự trên địa bàn; phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu trợ tại khu vực khi xảy ra lụt bão.
 
Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn

Dù ngành chức năng đã có những giải pháp để ngăn chặn tình trạng mua bán trái phép hóa đơn (HĐ), nhưng vấn nạn này vẫn âm ỉ xảy ra trong đời sống xã hội.

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn
DỰ ÁN KHU DU LỊCH SUỐI VOI:
Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai

Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh yêu cầu chủ đầu tư Dự án (DA) Khu du lịch Suối Voi (Phú Lộc) xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai các hạng mục công trình, chứng minh năng lực tài chính. Đồng thời, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thành giai đoạn 1, 2 đưa vào hoạt động trong năm 2024.

Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai
XUNG QUANH VIỆC BÀ HOÀNG THỊ KIM ÁNH KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỂ QUÁ THỜI HẠN:
Vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP. Huế thụ lý

Vừa qua, Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Kim Ánh (Căn hộ B-1107, tầng 11, chung cư The Manor Crown, Tố Hữu, Xuân Phú, TP. Huế) liên quan về việc giải quyết đơn thư tố cáo của công dân để quá thời hạn theo quy định của Luật Tố tụng hình sự.

Vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP Huế thụ lý
Xung quanh việc chuyển nhượng QSDĐ giữa bà Nguyễn Thị Minh Tâm với vợ chồng ông Nguyễn Đắc Quốc Nhật:
Nếu tranh chấp, có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác

“Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) giữa bà Nguyễn Thị Minh Tâm với vợ chồng ông Nguyễn Đắc Quốc Nhật là một quan hệ pháp luật tranh chấp khác, nếu có tranh chấp thì có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự”. Đó là trả lời của Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) TX. Hương Thủy - Mai Văn Phú tại Công văn số 04/CV-TA ngày 2/1/2024.

Nếu tranh chấp, có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác
Return to top