ClockChủ Nhật, 23/08/2020 10:38

Đà Nẵng: Xét nghiệm COVID-19 cho thí sinh, giáo viên tham gia kỳ thi THPT

Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, TP. Đà Nẵng sẽ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 100%, thí sinh, cán bộ, giáo viên.

Tính năng ẩn giấu ảnh trên iOS 14 chưa thực sự bảo mậtThêm một bệnh nhân COVID-19 điều trị ở Huế khỏi bệnhMới tháng 8, thế giới đã dùng hết nguồn tài nguyên cho cả năm 2020Vướng lại nỗi buồnNga lên kế hoạch tiêm vắcxin Sputnik-V cho hơn 40.000 ngườiCụ thể hóa việc học và làm theo BácTăng cường cán bộ trẻ có trình độ

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 TP. Đà Nẵng cho biết UBND TP. Đà Nẵng đã đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) tại TP. Đà Nẵng cùng với các tỉnh, thành phố khác có thí sinh chưa tham gia kỳ thi đợt 1.

Thành phố sẽ thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT về phòng, chống dịch, đồng thời, tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 100% thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên... làm công tác thi.

Đưa khoảng 10.000 người rời Đà Nẵng bằng tàu hỏa

Do tình hình dịch bệnh diễn biến còn phức tạp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các công dân là lao động, học sinh, sinh viên, người dân từ địa phương khác đến Đà Nẵng làm việc, học tập nay có nguyện vọng trở về nơi cư trú, đơn vị, trường học…(dự kiến 10.000 người), UBND TP. Đà Nẵng đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam mở 2 tuyến tàu xuất phát từ ga Đà Nẵng đi Hà Nội/TPHCM (được đỗ tại các ga theo quy định), đồng thời cử cán bộ làm đầu mối, phối hợp với TP. Đà Nẵng để thống nhất về phương án tổ chức vận chuyển.

Thiết lập thêm vùng cách ly y tế

Ngày 22/8, TP. Đà Nẵng cũng quyết định thiết lập vùng cách ly y tế một phần khu dân cư Tân Phước 6, tổ dân phố 58, phường Thuận Phước, quận Hải Châu (ranh giới từ ngã ba đường Hoàng Tích Trí-đường Xuân Diệu đến số nhà 43 và số nhà 38 đường Hoàng Tích Trí). Thời gian thiết lập từ 12h 00 ngày 22/8, kéo dài ít nhất 14 ngày kể từ ngày lấy mẫu của ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 cuối cùng của vùng cách ly y tế và có thể gia hạn thêm.

Để hạn chế đến mức thấp nhất lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động tại công sở, nhà máy, khu công nghiệp..., Sở Y tế TP. Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại nơi làm việc, ký túc xá, nơi ở của người lao động.

Tính từ ngày 24/7 đến ngày 22/8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 374 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó có 232 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn; 108 trường hợp đã được chữa khỏi; tử vong 21 trường hợp.

Theo baochinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khi người học được “chấm điểm” người dạy

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT (Thông tư 01) về chuẩn cơ sở giáo dục đại học; trong đó, có một tiêu chí rất được quan tâm là tỷ lệ người học hài lòng với giảng viên về chất lượng và hiệu quả giảng dạy không thấp hơn 70%.

Khi người học được “chấm điểm” người dạy
Hơn 5.000 chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia tổng duyệt lần 1 Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống

Hơn 5.000 chiến sĩ Cảnh sát cơ động, đại diện hơn 33 nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát cơ động trên toàn quốc sẽ có màn diễu binh, trình diễn động tác "đúng, đều, mạnh mẽ, đẹp, thống nhất" tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Hơn 5 000 chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia tổng duyệt lần 1 Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top