Thế giới

Đa số người dân Anh muốn tách khỏi EU

ClockChủ Nhật, 06/09/2015 20:02
TTH - Kết quả một cuộc thăm dò dư luận ngày 6/9 cho thấy, có 43% số cử tri Anh sẽ ủng hộ nước này rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), so với 40% người muốn London tiếp tục là thành viên của khối, và 17% chưa quyết định.

Cơ quan nghiên cứu thị trường Survation (Anh) thực hiện cuộc thăm dò với sự tham gia của hơn 1.000 người dân từ ngày 3-4/9.

Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU của Anh vào năm 2017, nếu ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tại nước này trong năm 2015. Trước khi tổ chức cuộc trưng cầu ý dân như vậy, ông Cameron vẫn tiếp tục theo đuổi bản sửa đổi các điều khoản của liên minh EU, gồm việc hạn chế công dân EU di chuyển tự do giữa các nước thành viên.
Thanh Ngân (Lược dịch từ Dailymail & AFP)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top