ClockThứ Tư, 01/08/2018 14:32

Đa số người dân Nga đặt niềm tin vào Tổng thống Putin

Người dân Nga ủng hộ Tổng thống Putin và tin rằng đất nước đang phát triển đúng hướng.

Tổng thống Nga cam kết lắng nghe mọi ý kiến về việc nâng tuổi nghỉ hưuTổng thống Putin tự hào về đội tuyển Nga tại World Cup 2018Tổng thống Putin đối thoại marathon với người dân vào ngày 7/6

Hơn 2/3 số người Nga được hỏi đã khẳng định ủng hộ ông Putin trên cương vị Tổng thống và cho rằng nước Nga đang đi đúng hướng.

Ngày 31/7, Trung tâm Levada đã công bố kết quả thăm dò dư luận Nga cho thấy 67% người dân nước này ủng hộ hành động và chính sách của Tổng thống Putin. Khoảng 32% thể hiện không hài lòng và 1% không đưa ra câu trả lời.

Đa số người dân Nga đặt niềm tin vào Tổng thống Putin. Ảnh: Sputnik

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin đã có sự thay đổi so con số kỷ lục 82% trong cuộc thăm dò tiến hành hồi tháng 4 vừa qua. Đây là thời điểm ông Putin vừa tái đắc cử và chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới.

Trong cuộc thăm dò mới này, Trung tâm Levada cũng đặt câu hỏi tương tự về Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và kết quả thu  về chỉ có 31% số người được hỏi hài lòng với màn thể hiện của Thủ tướng, trong khi 69% cho rằng người đứng đầu nội các Nga đã không làm tốt công việc của mình.

Về Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), tỷ lệ ủng hộ là 33%. Với sự phát triển tổng thể của đất nước, 48% số người Nga tin tưởng Nga đang đi đúng hướng.

Cuộc thăm dò hồi tháng 4 của Cơ quan Xã hội học VTSIOM thuộc nhà nước Nga cho thấy, 49% người dân tin rằng Nga là một cường quốc lớn. Con số này giảm so với mức 57% ghi nhận trong cuộc thăm dò cùng kỳ năm trước.

Song, đa số người dân vẫn tin rằng Nga sẽ trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong 10-15 năm tới. Nhiều người khẳng định sự thành công của đất nước là nhờ vào “Tổng thống mạnh mẽ và tuyệt vời” Vladimir Putin./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Nỗi niềm người dân làm du lịch

Dịch vụ du lịch xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế khi tạo ra công ăn việc làm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cần phát triển đúng định hướng phát triển của tỉnh và xu hướng du lịch thế giới là chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách du lịch.

Nỗi niềm người dân làm du lịch
Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Return to top