ClockThứ Hai, 12/10/2020 16:15

Đã tìm thấy thi thể sản phụ mất tích

TTH.VN - Chiều 12/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể sản phụ H.T.P cách vị trí bị gặp nạn khoảng 100m. Người được thông báo mất tích trước đó vài giờ do lật ghe, bị lũ cuốn trôi. Được biết, sản phụ H.T.P. (35 tuổi) là công nhân ở Khu Công nghiệp Phong Điền.

Khắc phục hậu quả lũ lụt, tiếp tục hỗ trợ cho người dân vùng thấp trũngPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao quà cho người dân Quảng ĐiềnTìm thấy thi thể nạn nhân mất tích tại Phong ĐiềnPhong Điền: 1 người mất tích, 1 người bị thương, nhiều vùng chia cắt do mưa lũ

Lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể chị P. sau 2 giờ tìm kiếm

Sáng 12/10, anh Nguyễn Văn M (chồng chị P) đưa vợ đi sinh. Khi còn cách Quốc lộ 100m thì đường giao thông bị ngập sâu trong nước. Anh Minh nhờ một người dân đang thả lưới đưa giúp chị P đi qua điểm ngập bằng ghe. Khi còn cách bờ 20m thì không may ghe bị lật. Người chèo ghe đã nhảy xuống cứu chị P nhưng không kịp. 

Công an tỉnh tăng cường 4 xuồng cứu hộ, 6 thợ lặn cùng các phương tiện tìm kiếm sản phụ. UBND huyện Phong Điền cũng huy động phương tiện, lực lượng cùng xã Phong An và người dân ứng cứu.

Ông Trần Công Phước, Chủ tịch UBND xã Phong An cho biết, trước mắt, xã huy động lực lượng giúp gia đình lo hậu sự; đồng thời hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Ngoài ra, sẽ tiếp tục kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ cho gia đình. Dịp này, Báo Tuổi trẻ hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng...

Ông Hoàng Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, ngoài chỉ đạo UBDN xã Phong An hỗ trợ gia đình, huyện sẽ thăm hỏi, hỗ trợ lo mai táng phí cho gia đình chị P.

* Trước đó, sáng 12/10, UBND xã Hương Vinh (TX. Hương Trà) cho biết, đã vớt được xác một phụ nữ trôi về cổng làng An Phú, thôn Thuỷ Phú.

8/8 thôn của xã Hương Vinh đều bị ngập sâu

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là bà C. T. V., sinh năm 1964, ở kiệt 3 đường Hoài Thanh, phường Thuỷ Xuân, TP. Huế. Trước đó, vào chiều 11/10, bà V. cùng 3 người khác đi đò về nấu cơm cho công nhân đang làm san lấp mặt bằng khu Eo Bầu -Thượng Thành thì bị lật đò. Đến sáng nay, thi thể nạn nhân (vẫn còn mặc áo mưa xanh chấm bi trắng) được phát hiện ở cổng làng An Phú.

Người dân và chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về nhà mai táng.

Chủ tịch UBND xã Hương Vinh - Trần Quốc Thắng thông tin, hiện 8/8 thôn ở Hương Vinh với hơn 90% nhà dân đều ngập từ 0,5- trên 2m. Trong đó, thôn Thủy Phú, đội 12B ngập sâu nhất. Đội 12B hiện vẫn bị cô lập, chính quyền địa phương chưa tiếp cận được.

Trước mắt, xã trích kinh phí mua 70 thùng mỳ tôm cứu trợ tạm thời cho những hộ dân khó khăn. UBND thị xã Hương Trà cũng cấp 250 thùng mỳ tôm về xã để phân phát cho các hộ ngập sâu, chia cắt.

* UBND huyện Quảng Điền đã tiếp nhận 935/6.000 thùng mì ăn liền (từ nguồn dự trữ phòng chống thiên tai của tỉnh), 500 suất ăn nhanh do thành phố Huế hỗ trợ và tiếp nhận thêm 400 thùng mỳ ăn liền do Công an tỉnh hỗ trợ (tổng cộng 1.335 thùng).

UBND huyện và các đơn vị liên quan đã chuyển đến các xã, thị trấn để cứu trợ cho người dân bị ngập lụt lâu ngày.

Chiều 12/10, trên địa bàn huyện vẫn ngập sâu, các tuyến giao thông huyết mạch đều ngập nặng, phương tiện đi lại chủ yếu đi lại chủ yếu bằng ghe thuyền. 

Hiện có trên 16.228 nhà dân bị ngập với độ sâu ngập từ 0,5 - 1,5m, các xã, thị trấn đã tiến hành sơ tán 1.133 hộ, 2.752 khẩu. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đang tiếp tục di dời, sơ tán các hộ bị ngập sâu, người già cả, neo đơn, nhất là các trường hợp cần ứng cứu khẩn cấp.

Tin, ảnh: Nhóm PV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia

TIN MỚI

Return to top