ClockThứ Ba, 09/07/2019 18:49

Đã xác định người gây cháy rừng thông đặc dụng gần lăng Khải Định

TTH.VN - Theo ông Văn Đức Thuận – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Thủy, nguyên nhân vụ cháy do bà P.T.N.Y (Hàn Thuyên – TP. Huế) trong lúc thắp hương sơ suất đã để tàn lửa rơi vào đống rác cạnh đó khiến lửa bùng phát, dẫn đến cháy rừng thông đặc dụng thuộc Công ty TNHHNN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong (Công ty Tiền Phong) quản lý.

Hai cha con dũng cảm đương đầu với “giặc lửa”

Lửa bùng phát dữ dội ở rừng thông đặc dụng do hành động bất cẩn trong lúc thắp hương của bà Y

Sau khi lực lượng kiểm lâm, Công an xã Thủy Bằng, Công ty Tiền Phong tiến hành kiểm tra, đo đạc và trừ các diện tích đất trống, diện tích rừng thông đặc dụng 40 năm tuổi bị lửa thiêu rụi là hơn 800m2.

Căn cứ Điều 17, Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp” vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng gây cháy rừng, bà P.T.N.Y sẽ bị xử phạt từ 60-80 triệu đồng.

“Sau khi lửa bùng cháy, bà Y. đã nhanh chóng điện thoại báo cho lực lượng PCCC. Đây là tình tiết giảm nhẹ khi đưa ra mức phạt đối với bà Y.”, ông Thuận nói.

Như Thừa Thiên Huế Online đã thông tin, khoảng 18h35 tối 8/7, tại thôn Kim Sơn - xã Thủy Bằng xảy ra vụ cháy rừng thông, cách lăng Khải Định chừng 500m.

Khi lửa bùng phát, cha con ông Nguyễn Văn Thệ cùng người dân thôn Kim Sơn và các lực lượng liên quan đã tích cực chữa cháy, sau hơn 30 phút, đám cháy đã được khống chế.

Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giải đua ghe chào mừng ngày thống nhất đất nước

Sáng 20/4, tại sông Lợi Nông, phường Thuỷ Châu (TX. Hương Thủy) tổ chức giải đua ghe chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Giải đua ghe chào mừng ngày thống nhất đất nước
Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm

Trước xu thế thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, ngày 19/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại vùng đồng bằng và TP. Huế dự báo cấp độ cháy rừng cấp 3 (cấp nguy hiểm), đặc biệt ở Nam Đông cấp 4 (cấp rất nguy hiểm).

Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Return to top