ClockThứ Năm, 23/12/2021 18:16

Đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại

TTH.VN - Chiều 23/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại (TTĐN); tuyên truyền biển đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Chính sách đối ngoại của Việt Nam tạo niềm tin, uy tín với quốc tếTrách nhiệm và vị thế Việt Nam trong cộng đồng quốc tếBáo chí giữa cuộc đua thông tin chống "giặc" COVID-19

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng chủ trì tại điểm cầu của tỉnh

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác TTĐN Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì tại điểm cầu Trung ương. UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng chủ trì tại điểm cầu của tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác TTĐN; tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, các đại biểu, lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương đã tham gia thảo luận, nhằm làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tốt hơn nữa trong năm 2022.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác TTĐN Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, năm 2022, tình hình có nhiều thách thức, vì vậy, cần quán triệt sâu sắc cả về tư tưởng, quan điểm chỉ đạo để nỗ lực, cố gắng vượt qua. Chủ động hơn của đội ngũ làm công tác tuyên truyền về TTĐN, biển đảo, biên giới, phân giới cắm mốc; nắm chắc tình hình; tăng tính thuyết phục; tạo niềm tin với bạn bè quốc tế; đầu tư con người, nhân lực, vật lực để làm tốt hơn nữa công tác TTĐN; tuyên truyền biển đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trong thời gian tới.

Tại Thừa Thiên Huế, năm 2022, công tác TTĐN; tuyên truyền biển đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới tiếp tục đổi mới về thông tin, đối ngoại; tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị; quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa Huế; chủ động trong công tác tuyên truyền; đổi mới công tác tuyên truyền biển, đảo; bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tăng cường phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới…

Tin, ảnh: Tâm Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính

Tăng hiểu biết cho người dân, nhất là đối tượng người yếu thế, người già, phụ nữ, các đối tượng chính sách, người dân vùng sâu, vùng xa… về tài chính không chỉ tăng khả năng tiếp cận tín dụng giúp họ độc lập trong phát triển kinh tế, mà còn giảm thiểu được những rủi ro tài chính, nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính.

Giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính

TIN MỚI

Return to top