Thế giới

Đại dịch Ebola có thể bùng phát trở lại

ClockChủ Nhật, 14/06/2015 07:16
TTH.VN - Người đứng đầu Tổ chức từ thiện y tế Medecins Sans Frontieres (MSF) hôm qua (13/6) cho biết, đại dịch Ebola có thể bùng phát trở lại ở Tây Phi, tuy nhiên các cơ quan y tế không được trang bị tốt hơn để kiểm soát dịch bệnh so với năm ngoái.

"Nếu Ebola tiếp tục trở lại với quy mô như trong tháng 8-9 vừa qua, chúng ta sẽ chẳng làm được gì tốt hơn”, bà Joanne Liu, Chủ tịch quốc tế của MSF phát biểu bên lề một cuộc họp về Ebola ở Dakar.


Một nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ được khử trùng ở Monrovia vào năm ngoái - Ảnh: Reuters

Các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) cam kết quét sạch đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hơn 11.100 người trên khắp Tây Phi trong tuần qua, nhưng lại chưa có hành động cụ thể.

Trong khi đó, virus đang tiếp tục lây lan khiến các ca nhiễm mới tăng mạnh trở lại trong 2 tuần qua ở Guinea và Sierra Leone.

"Chúng tôi rất thất vọng về Hội đồng Y tế Thế giới và G7 với các khuyến nghị của họ", bà Liu nói với hãng tin Reuters. Bà cũng đề cập đến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong cuộc họp vào tháng trước.

WHO đã không tuyên bố tình trạng y tế công cộng khẩn cấp cho đến tháng 8 năm ngoái, 8 tháng sau ca nhiễm Ebola đầu tiên, làm trì hoãn các nguồn lực ứng phó với dịch bệnh.

Ông Jerome Mouton, người đứng đầu MSF ở Guinea lo ngại: Chúng tôi đang trong tình huống tương tự khi khu vực chúng tôi đang lạc quan và tin tưởng gần như chấm dứt đại dịch, vẫn tồn tại nhiều vấn đề lớn và có khả năng tái diễn thành một đại dịch lớn.”

Tại Guinea, các ổ dịch lây lan sang nhiều huyện đã được công bố “trắng bệnh” trong những tuần gần đây, bao gồm cả khu vực biên giới với Guinea-Bissau.

 

Lê Thảo (lược dịch từ Reuters & Dailymail)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
'Nóng' chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7

Rạng sáng 18/4 (giờ Việt Nam), Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khai mạc trên đảo Capri của Italy, với trọng tâm thảo luận là tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông.

Nóng chủ đề Trung Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng G7
Return to top