ClockThứ Năm, 30/07/2020 21:47
Liên quan vụ việc sinh viên trúng tuyển ngành sư phạm phải đóng học phí:

Đại học Huế đã gửi giấy báo lại cho thí sinh nhóm ngành sư phạm

TTH.VN - Mới đây, sau khi nhận giấy báo kết quả xét học bạ do Hội đồng Tuyển sinh Đại học (ĐH) Huế thông báo, nhiều thí sinh và phụ huynh thắc mắc khi trúng tuyển ngành sư phạm phải đóng học phí. Trước vụ việc trên, đại diện Ban Đào tạo và Công tác Sinh viên ĐH Huế cho biết đã gửi giấy báo lại cho thí sinh và đồng thời đã công khai thông báo về việc miễn học phí đối với sinh viên thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên ngay trong ngày 30/7.

Đại học Huế tuyển bổ sung hơn 1.900 chỉ tiêu tuyển theo phương thức xét học bạNhiều ngành thu hút thí sinh đăng ký xét tuyển học bạĐiểm trúng tuyển Đại học Huế qua phương thức xét học bạ đợt 1: Từ 18 – 25 điểm

Đại học Huế thông báo lại về việc miễn học phí đối với sinh viên nhóm ngành đào tạo giáo viên

Vụ việc xảy ra khi nhiều thí sinh trúng tuyển các ngành sư phạm theo phương thức xét học bạ đọc được thông tin trong hồ sơ nhập học có khoản tạm thu học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021. Một thí sinh băn khoăn: “Lâu sinh viên ngành sư phạm được hỗ trợ học phí nhưng ĐH Huế vẫn ra thông báo sinh viên trúng tuyển ngành sư phạm theo phương thức xét kết quả học bạ phải đóng học phí khi nhập học”.

Theo một số thí sinh, không chỉ ngành Sư phạm Tiếng Anh của Trường ĐH Ngoại Ngữ mà ngay cả các thí sinh trúng tuyển ngành sư phạm trong Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế vẫn nhận được thông báo này với yêu cầu đóng học phí như trên.

Trao đổi với Thừa Thiên Huế Online, TS. Nguyễn Công Hào, Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên ĐH Huế lý giải: “Đó chỉ là khoản tạm thu vì theo Luật giáo dục 2019 thì quy định đối với sinh viên sư phạm có thể vẫn phải đóng học phí. Hiện tại chưa có văn bản hướng dẫn nên trước mắt ĐH Huế tạm thu. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu lại ĐH Huế đã tiến hành gửi giấy báo lại đến thí sinh liên quan đến vấn đề không thu học phí”.

Cũng theo đại diện ĐH Huế, trong ngày 30/7, ĐH Huế đã công khai đăng tải thông báo về việc miễn học phí đối với sinh viên thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trên Cổng thông tin tuyển sinh ĐH Huế.

Tin, ảnh: Minh Tâm

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thêm phương thức tuyển sinh, thêm cơ hội cho thí sinh

Điểm nổi bật trong tuyển sinh năm 2024 của Đại học Huế là các trường thành viên, khoa trực thuộc mở rộng sử dụng phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả đánh giá năng lực (ĐGNL), do Đại học Huế phối hợp với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Thừa Thiên Huế.

Thêm phương thức tuyển sinh, thêm cơ hội cho thí sinh
Rời chiến trường vẫn là chiến sĩ

Xuất hiện khá muộn so với các Hội Cựu chiến binh (CCB) khác trong Đại Học (ĐH) Huế, nhưng Hội CCB Trường ĐH Luật là cái tên nổi bật trong các hoạt động, phong trào thi đua do Hội CCB ĐH Huế, Hội CCB tỉnh phát động. Làm được điều này do hội là một tập thể đoàn kết, nhất trí, luôn giữ nhiệt huyết của những người từng khoác áo lính.

Rời chiến trường vẫn là chiến sĩ
Giáo dục giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập

Đó là chủ đề của Hội thảo quốc tế văn hóa và giáo dục lần thứ 4 năm 2023 (ICCE 2023) vừa khai mạc sáng 24/11 tại Trường đại học (ĐH) Sư phạm, ĐH Huế với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học Việt Nam và thế giới.

Giáo dục giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập
Return to top