ClockThứ Sáu, 06/05/2022 12:47

Đại học Huế được tặng Cờ thi đua của Chính phủ

TTH.VN - Sáng 6/5, Đại học (ĐH) Huế tổ chức toạ đàm kỷ niệm 65 năm xây dựng, phát triển ĐH Huế (1957 - 2022) và ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5).

Dấu ấn Trường ĐH Sư phạm trong 65 năm xây dựng và phát triểnĐại học Huế phát triển thành Đại học Quốc giaTái cấu trúc, vươn mình thành Đại học Quốc gia

Đến dự chương trình có ông Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Về phía tỉnh có các ông: Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Phan Quý Phương, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thiên Định, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Huế.

ĐH Huế vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Giám đốc ĐH Huế cho biết, trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, vị thế và vai trò của một ĐH đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao ngày càng được khẳng định với nhiều dấu ấn. Đến nay, ĐH Huế có 8 trường ĐH, 1 viện nghiên cứu thành viên; 5 đơn vị trực thuộc gồm 1 viện nghiên cứu và các trung tâm, nhà xuất bản, tạp chí khoa học; 5 đơn vị thuộc ĐH Huế. Đội ngũ có 386 giáo sư, phó giáo sư, 38 giáo sư danh dự nước ngoài; 878 tiến sĩ, 1.950 thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp 1, bác sĩ chuyên khoa cấp 2…

ĐH Huế gặt hái thành tựu trên các mặt công tác, từ đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế… cung cấp nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực và cả nước…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương trao bằng khen, hoa chúc mừng ĐH Huế

Phát biểu tại buổi toạ đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương chúc mừng ĐH Huế và khẳng định trong quá trình xây dựng và phát triển, tỉnh luôn xác định ĐH Huế là một thiết chế, là cơ sở nền tảng, bộ phận quan trọng không thể thiếu trong chỉnh thể cấu trúc nền kinh tế - xã hội của tỉnh. Vị thế của ĐH Huế góp phần nâng cao vị thế của Thừa Thiên Huế. Sự lớn mạnh, trưởng thành của ĐH Huế là mục tiêu xuyên suốt của Đảng bộ và Nhân dân Thừa Thiên Huế. Với trách nhiệm của địa phương, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thuộc tỉnh phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện để ĐH Huế hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích gặt hái được, ĐH Huế vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ (đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021). Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho ĐH Huế vì có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế…

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm bền vững

Ngày 15/3, UBND tỉnh phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Việc làm, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước, thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), cùng các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp... liên quan trên địa bàn tổ chức hội nghị "Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giải quyết việc làm bền vững".

Giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm bền vững

TIN MỚI

Return to top