ClockThứ Năm, 17/11/2022 11:02

Đại học Huế khen thưởng nhiều nhà giáo tiêu biểu

TTH.VN - Sáng 17/11, Đại học (ĐH) Huế tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đến dự có: Ông Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Minh Huệ, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Ngô Nam Cường, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bà Nguyễn Thị Sửu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Đại học Huế xây dựng, phát triển chất lượng đội ngũTrưng bày hơn 2.000 đầu sách tại hội sách “Huế - Di sản văn hoá”Đại học Huế: Ký kết chăm sóc sức khỏe cho viên chức, người lao động

Ông Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại học Huế

Ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, PGS.TS. Lê Anh Phương, Giám đốc ĐH Huế cho biết, ĐH Huế hiện có 200 giáo sư, phó giáo sư cơ hữu, gần 800 tiến sĩ, gần 30 giáo sư danh dự người nước ngoài; hàng trăm giáo sư, phó giáo sư bán cơ hữu và thỉnh giảng.

Với đội ngũ hùng hậu, với bề dày hơn 65 năm xây dựng, phát triển, ĐH Huế gặt gái được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các mặt công tác. ĐH Huế hiện có hệ thống ngành nghề đào tạo đa dạng với quy mô và chất lượng các hệ đào tạo, nhất là đào tạo sau ĐH, đào tạo chính quy được giữ vững với hơn 44.00 sinh viên chính quy, 4.500 học viên, nghiên cứu sinh.

ĐH Huế khen thưởng, chúc mừng các Nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021

Trong xu thế hội nhập về giáo dục đào tạo, ĐH Huế đã đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, trở thành thành viên liên kết chính thức Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á, được xếp hạng top 351-400 ĐH hàng đầu châu Á, xếp thứ 6 trong các trường ĐH Việt Nam. 

Tại lễ kỷ niệm, ĐH Huế khen thưởng 26 nhà giáo tiêu biểu có thành tích xuất sắc giai đoạn 2017-2022; các nhà giáo đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư trước 40 tuổi; các nhà giáo bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trước 30 tuổi; các nhà giáo đạt giải thưởng cao; các nhà giáo có nhiều bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí uy tín… Tổng kinh phí khen thưởng lên gần 4 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lễ Phát động thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, ngay sau Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026).

Lễ Phát động thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương

Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024), chiều 25/3 tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện Phú Vang đã tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Dâng hương kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương
Return to top