ClockThứ Bảy, 30/05/2015 20:29

Đại hội các Đảng bộ: Phường Phú Hội, VNPT và Trường ĐHSP Huế

TTH.VN - Ngày 30/5, Đảng bộ phường Phú Hội (Tp. Huế) tiến hành đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

15/16 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt là cơ sở quan trọng khẳng định sự phát triển toàn diện về kinh tế-xã hội của phường Phú Hội trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Riêng chỉ tiêu về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dù đã làm tốt công tác tuyên truyền, giải quyết thủ tục nhanh chóng song vẫn chưa đạt một phần do nhận thức của người dân chưa thực sự chú trọng việc đăng ký cấp chứng nhận quyền sử dụng đất và một số nguyên nhân khách quan khác.

Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng và đạt nhiều kết quả tốt, đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao từ Đảng bộ đến chính quyền, đoàn thể và Nhân dân… Đảng bộ phường Phú Hội nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường Phú Hội chú trọng các chỉ tiêu, thu ngân sách hàng năm tăng từ 15-20%, mở rộng 3-5 tuyến đường kiệt và hệ thống thoát nước, giảm hộ nghèo theo chuẩn mới dưới 1%, kết nạp hơn 40 đảng viên mới, 50% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Sáng 30/5, Đảng bộ Viễn thông (VNPT) Thừa Thiên Huế tổ chức đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Viễn thông tỉnh nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước; đã triển khai ngầm hóa dây thuê bao hơn 118 tuyến đường với tổng số vốn đầu tư trên 30 tỷ đồng; triển khai hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến sóng ngắn phục vụ công tác phòng chống thiên tai được đặt tại trung tâm viễn thông các huyện, thị và trên xe lưu động... Doanh thu của VNPT tỉnh năm 2014 tăng 45% so với 2010; lợi nhuận tăng 134%; nộp ngân sách tăng 157%... Đảng bộ Viễn thông tỉnh 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Viễn thông tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là một thương hiệu mạnh có vị trí quan trọng trong hoạt động kinh tế-xã hội tỉnh nhà; phấn đấu doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách tăng hàng năm từ 15% trở lên; 100% người lao động được tham gia đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định.

Cùng ngày, Trường đại học Sư phạm (ĐHSP) - ĐH Huế tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ ĐHSP Huế có nhiều chủ trương phù hợp để thu hút nguồn tuyển sinh, đảm bảo chất lượng đào tạo; công tác đào tạo sau đại học từng bước được cải tiến, đi vào nề nếp; tăng số lượng và nâng cao chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của cán bộ và người học... Nhiệm kỳ qua, Trường ĐH Sư phạm Huế và các tập thể thuộc trường được tặng thưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý như Huân chương độc lập hạng Nhì, 4 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;...

Nhiệm kỳ 2015-2020, ĐHSP Huế chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ viên chức, nhất là giảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và công tác quản lý; đổi mới căn bản và toàn diện công tác giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực…

 

Tâm Huệ - Liên Minh – Ngọc Hà
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Áp dụng các chính sách, tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Chiều 25/4, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do UVTW Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ băn Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023.

Áp dụng các chính sách, tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

Sáng 25/4, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp công dân tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Cùng dự buổi tiếp công dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top