ClockThứ Sáu, 22/03/2013 16:59

Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIII

TTH - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện trao tặng Đại hội bức trướng có dòng chữ: “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hiệu quả vì sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa”.

Ngày 22/3, tại Trung tâm Văn hóa thông tin, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Thiện, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hồng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành liên quan và 248 đại biểu, đại diện cho hơn 68.000 đoàn viên, CNVC LĐ trong toàn tỉnh.

Ban Chấp hành Công đoàn khóa XIII (nhiệm kỳ 2013-2018) ra mắt, nhận nhiệm vụ. Ảnh: DT

Năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam và Đại hội XII công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế, các cấp công đoàn trong tỉnh đã khắc phục những khó khăn thử thách, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Số lượng công nhân viên chức lao động tăng 20.126 người so với năm 2008, thành lập mới 129 công đoàn cơ sở. Thu nhập và đời sống của người lao động tiếp tục được cải thiện, trung bình 3,2 đến 4 triệu đồng/tháng. Công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công nhân viên chức lao động được quan tâm. Bình quân hàng năm có 97,6% đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước tổ chức đại hội, hội nghi phát huy dân chủ cơ sở; ...

Nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai 22 dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với tổng số vốn luân chuyển là 2,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm hơn 2.000 lao động. Quỹ “Mái ấm công đoàn” tiếp tục được triển khai sâu rộng, xây dựng 226 căn nhà cho công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 3,04 tỷ đồng, đạt 113% chỉ tiêu kế hoạch đề ra; phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng trong toàn bộ công nhân, viên chức toàn tỉnh, nhiệm kỳ qua có 14.927 đề tài, giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm của công nhân, viên chức, lao động được ứng dụng vào sản xuất làm lợi hàng trăm tỷ đồng; có 35 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen. Từ năm 2008 đến nay, có 5.260 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong CNVC LĐ hiện nay hơn 21 ngàn đảng viên.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, LĐLĐ tỉnh đã đề ra 9 chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong đó nhấn mạnh công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội, kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phấn đấu kết nạp mới từ 18.000 đến 20.000 đoàn viên mới, đến hết 2018 có 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở; 70-75% công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức thương lượng với người sử dụng lao động xây dựng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể…

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XII. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới LĐLĐ tỉnh tập trung tăng cường chất lượng đội ngũ công đoàn, tổ chức bồi dưỡng đào tạo lại cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng người cán bộ công chức “TRUNG THÀNH – sáng tạo –tận tụy – gương mẫu”; khắc phục tình trạng “hành chính hóa” trong phương thức hoạt động công đoàn, phải xác định lập trường đúng đắn của giai cấp công nhân, am hiểu về kinh tế thị trường, về pháp luật, khoa học kỹ thuật, nhân văn... Phải biết động viên tổ chức công nhân nâng cao cao bản lĩnh chính trị, hăng say lao động, sáng tạo, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội; mọi hoạt động của công đoàn phải thực sự hướng về cơ sở, giải đáp những vấn đề trong thực tiễn sản xuất và đời sống. Công đoàn phải đa dạng hóa hình thức tập hợp, hình thức tổ chức, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về phương thức hoạt động cho từng loại hình, phù hợp với cơ chế quản lý, điều kiện lao động, điều kiện sinh hoạt, tâm tư nguyện vọng của người lao động... Đặc biệt, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế ngoài Nhà nước, các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, xem đây là nhiệm vụ sống còn, là trách nhiệm của cả hệ thống tổ chức công đoàn... 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hiệu quả vì sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa”.

Đại hội đã bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 35 đồng chí; Ban Thường vụ 11 đồng chí và đoàn đại biểu 11 đồng chí dự Đại hội cấp trên. Ông Nguyễn Nam Tiến tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Hải Thuận
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội

Công tác an sinh xã hội trên địa bàn thời gian qua đã có nhiều khởi sắc. Từ những chính sách, các chương trình, dự án, hoạt động trợ giúp, nhiều hoàn cảnh được tiếp cận các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ xã hội để cải thiện chất lượng cuộc sống, được nâng cao kỹ năng để giải quyết khó khăn về vật chất và tinh thần.

Điều phối toàn diện chính sách an sinh xã hội
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long

Nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa Công an Nhân dân (18/4/1946 - 18/4/2024), Đoàn Thanh niên Phòng Tham mưu, Đoàn Thanh niên Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh cùng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở.

Hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Hạ Long
Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Return to top