Thể thao

Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á vào tháng 6

ClockThứ Tư, 23/01/2013 09:38
TTH.VN - Ngày 21/1, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 197/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 tại Việt Nam.

Theo quyết định, tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 nhằm đẩy mạnh phát triển phong trào giáo dục thể chất và thể thao trường học, góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực cho học sinh.

Đại hội cũng nhằm phát triển, nâng cao trình độ cho lực lượng vận động viên là học sinh, lực lượng cán bộ ngành giáo dục về quản lý, điều hành, tổ chức sự kiện thể thao quốc tế; chủ động huy động các nguồn lực hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước; đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; chủ động, tích cực chuẩn bị lực lượng vận động viên, huấn luyện viên tham gia Đại hội.

Đoàn Việt Nam phấn đấu có thành tích cao ở một số môn học sinh Việt Nam có thế mạnh, như điền kinh, thể dục, bóng bàn, pencak Silat; phấn đấu giành được từ 20-25 huy chương vàng, đạt thứ hạng từ 3-4 trong tổng số chín quốc gia tham dự Đại hội.

Thông qua việc tổ chức Đại hội, sẽ giúp giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, những nét đặc trưng văn hóa của Việt Nam; tuyên truyền, giới thiệu về giáo dục Việt Nam, về học sinh Việt Nam, tạo cơ hội cho học sinh Việt Nam giao lưu, gặp gỡ học sinh trong khu vực.

Số lượng Đoàn Thể thao học sinh Đông Nam Á tham dự Đại hội lần thứ 5 năm 2013 gồm tám nước trong Hội đồng (Việt Nam, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Brunei, Philippines, Campuchia) và 1 nước khách mời (Lào) với 1.500 vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ đoàn, 200 quan chức, khách mời, phóng viên, 1.000 trọng tài, an ninh phục vụ, thanh niên tình nguyện.

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2013 sẽ tổ chức thi đấu chín môn điền kinh, cầu mây, bơi, cầu lông, bóng rổ, thể dục, bóng bàn, bóng chuyền, pencak silat.

Thời gian Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á dự kiến diễn ra trong chín ngày từ ngày 22-30/6, tại Hà Nội.

Các Bộ ngành chủ trì sẽ cùng phối hợp xây dựng và ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

233 VĐV tranh tài Giải bơi - lặn vô địch quốc gia bể 25m

Giải bơi - lặn vô địch quốc gia bể 25m năm 2024 do Tổng cục Thể dục - Thể thao, Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức, chính thức được khởi tranh ngày 28/3, tại bể bơi Trung tâm Thể thao tỉnh.

233 VĐV tranh tài Giải bơi - lặn vô địch quốc gia bể 25m
Nội dung vật tự do nữ của Thừa Thiên Huế đứng thứ nhất toàn đoàn

Sau một tuần tranh tài sôi nổi, Giải vô địch các Câu lạc bộ Vật tự do, Vật cổ điển quốc gia năm 2024 được tổ chức tại Khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã khép lại. Kết thúc nội dung vật tự do nữ, đoàn Thừa Thiên Huế đã xuất sắc vượt lên xếp thứ nhất toàn đoàn.

Nội dung vật tự do nữ của Thừa Thiên Huế đứng thứ nhất toàn đoàn
Return to top